Quốc tế 29/08/2014 13:46

Triển vọng kinh doanh Hàn Quốc tháng 9 giảm thấp nhất trong 1 năm qua

FICA - Hãng tin Reuter cho biết, theo thông tin của Ngân hàng TƯ Hàn Quốc (BOK), các nhà sản xuất Hàn Quốc tỏ ra khá bi quan về triển vọng kinh doanh tháng 9/2014

Reuter cho biết, theo thông tin của Ngân hàng TƯ Hàn Quốc (BOK), các nhà sản xuất Hàn Quốc tỏ ra khá bi quan về triển vọng kinh doanh tháng 9 so với tháng 8/2014.

 

 

Khảo sát về triển vọng kinh doanh Hàn Quốc vừa được Ngân hàng TƯ hàn Quốc đưa ra dựa trên điều tra chỉ số kinh doanh (CSKD) của doanh nghiệp (DN). Theo đó CSKD tháng 9 chỉ đạt 75 điểm so với mức 80 điểm của tháng 8/2014. Theo các nhà phân tích, đây là chỉ số thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây bởi tháng 5/2013, CSKD thấp nhất của Hàn Quốc là 74 điểm.

 

CSKD dưới mức điểm 100 cho thấy các Cty và giới kinh doanh nước này đang hoài nghi về nền kinh tế bất chấp các nỗ lực giảm lãi suất và chính sách kinh tế mở rộng của Chính phủ. Đây cũng là dấu hiệu môi trường Kinh doanh tại Hàn Quốc chưa có sự cải thiện kể từ thời điểm tháng 1/2011 khi CSKD của Hàn Quốc vượt con số 100, ở mức 101.

 

Bi quan nhất vẫn là các DN nhỏ và vừa của Hàn Quốc khi chỉ số tháng 9 chỉ đạt 68 trong khi tháng 8 của họ đạt 71 điểm.  Khảo sát cũng chỉ ra các DN nhỏ đang rất thiếu vốn, các thông tin thị trường và các điều kiện kinh doanh lý tưởng để đảm bảo cho khả năng sinh lời của họ như trong tháng 8/2014.

 

Hiện đồng Won của Hàn Quốc đang tăng giá mạnh trong những năm gần đây khiến khu vực DN xuất khẩu của Hàn Quốc lao đao và tâm lý tiêu dùng của người dân bị xáo trộn

 

Hàn Quốc đang phải chạy đua bằng hàng loạt các biện pháp để chống lại sự suy giảm kinh tế kéo dài từ tháng 3/2014. Giữa tháng 8/2014 Ngân hàng TƯ Hàn Quốc cũng quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản từ 2,5% /năm xuống còn 2,25%/năm và được áp dụng ngay từ ngày 15/8. Theo Đài truyền hình KBS thì đây là mức lãi suất thấp nhất của Hàn Quốc trong vòng 4 năm qua kể từ tháng 11/2010. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh áp dụng vào thực tế cácchính sách kinh tế mở rộng của Chính phủ do Phó Thủ tướng, kiêm bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Choi Kyoung Hwan trực tiếp đưa ra.

 

Nhật Minh

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *