Quốc tế 05/05/2020 08:53

Tổng thống Trump có thể sẽ “giết chết” thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc

Sự chậm lại trong nền kinh tế Trung Quốc bởi đại dịch corona có thể đã ảnh hưởng đến khả năng gìn giữ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1, nhưng Tổng thống Mỹ nói rằng “Bắc Kinh nhất định phải thực hiện cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, nếu không, ông sẽ trừng phạt Trung Quốc.”

US President Donald Trump during Sunday’s virtual town hall at the Lincoln Memorial in Washington. Photo: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tòa thị chính vào hôm Chủ nhật vừa qua tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa chấm dứt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không thực hiện lời hứa sẽ mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.

Nhiều người đã suy đoán rằng khả năng thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1 của Trung Quốc sẽ khó có thể xảy ra bởi đại dịch Covid-19 hoành hành tại Trung Quốc đã dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng đầu tiên trong nền kinh tế của đất nước kể từ năm 1987.

Tổng thống Trump nói  rằng: “Chúng ta sẽ quan sát những gì điều gì sẽ xảy đến với việc mua hàng mà Trung Quốc đã cam kết. Họ đã tận dụng lợi thế của đất nước chúng tôi. Bây giờ họ phải mua hàng hóa của chúng tôi đúng như đã hứa và nếu họ không mua thì rất đơn giản thôi: chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận.”

Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc đã chấm dứt mức thuế đe dọa mà Mỹ thực hiện đối với hàng nhập khẩu trị giá 155 tỷ USD của Trung Quốc, nó dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2019, và giảm một nửa mức thuế xuống còn 7,5% đối với hàng hóa trị giá 120 tỷ USD khác. Nhưng Mỹ vẫn sẽ giữ mức thuế nhập khẩu 25% đối với các sản phẩm Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD.

Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ bao gồm khoảng 40 tỷ USD hàng nông sản trong vòng 2 năm.

Tại tòa thị chính tối hôm qua, tổng thôngs Trump cũng đã đưa ra những câu trả lời về nguồn gốc của virus corona, đến nay nó đã lây nhiễm cho hơn 3,5 triệu người và giết chết hơn 245.000 người trên khắp thế giới.

Ông bác bỏ cáo buộc cho rằng virus corona có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán nhưng cho rằng Trung Quốc đã cố tình để virus lan ra ngoài biên giới. Trump nói: “Cá nhân tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Họ đã cố gắng che đậy virus corona. Họ đã cố gắng dập lửa nhưng họ không thể làm được điều đó.”

Hiện tại, Mỹ đang xây dựng một loạt các biện pháp để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do đại dịch gây ra bao gồm các biện pháp trừng phạt, hủy bỏ nghĩa vụ nợ của Mỹ và đưa ra các chính sách thương mại mới.

Khi cuộc bầu cử tổng thống sắp đến gần, đại dịch Covid-19 - khiến nền kinh tế Mỹ lâm vào tình trạng bế tắc, cũng khiến Trung Quốc trở thành vấn đề trung tâm của cả tổng thống Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, khiến cả hai bên nổ súng vào nhau.

Ủy ban hành động chính trị Super PAC của Trump đã phát hành một chiến dịch quảng cáo truyền hình vào tháng 4 nói rằng Joe Biden đã mềm lòng với Trung Quốc. Còn chiến dịch của Biden đã phản bác lại Trump trong các video và nói rằng Trump đã loại bỏ các nguồn lực chuẩn bị để ứng phó với đại dịch Covid-19 của Mỹ và ca ngợi những nỗ lực cũng như sự minh bạch của Trung Quốc trong phản ứng với virus corona.

Thùy Dung

Theo SCMP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *