Quốc tế 21/10/2019 16:26

Tổng thống Indonesia mời doanh nhân “xe ôm” công nghệ 34 tuổi vào nội các

Nadiem Makarim, nhà sáng lập công ty “xe ôm” công nghệ Gojek trị giá 10 tỷ USD, đã quyết định từ chức để gia nhập nội các Indonesia theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo.

Tổng thống Indonesia mời doanh nhân “xe ôm” công nghệ 34 tuổi vào nội các - 1

Ông Nadiem Makarim (Ảnh: Reuters)

Straits Times đưa tin, ông Makarim, 34 tuổi, đã tuyên bố từ chức giám đốc điều hành Gojek vào ngày 21/10 để gia nhập nội các mới của Tổng thống Widodo. Bloomberg cho biết, ông Widodo đã đề mời doanh nhân trẻ tuổi này vào chính phủ của ông. 

Ngày 20/10, ông Widodo đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 và đang sắp xếp lại chính phủ mới với hàng loạt mục tiêu trước mắt. Theo Straits Times, Tổng thống Indonesia đã nhiều lần công khai mong muốn đưa các chuyên gia, nhân tài và người trẻ tuổi vào chính phủ của ông.

"Điều này có nghĩa là nội các mới của ông Widodo sẽ có nhiều người tuổi trẻ nhưng có năng lực. Điều này cho thấy Indonesia trân trọng những thành quả mà những người này đã mang lại. Với Gojek, công ty này đã tới mức độ mà khi ông Nadiem rời đi, công việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường", ông Willson Cuaca, giám đốc điều hành của công ty đầu tư mạo hiểm East Ventures, nhận định.

Ông Makarim xuất thân từ một gia đình tiếng tăm tại Indonesia. Ông của doanh nhân trẻ tuổi này từng tham gia vào phái đoàn đàm phán giúp Indonesia giành được độc lập từ Hà Lan vào năm 1949.

Ông Makarim khởi nghiệp với Gojek năm 2010 khi mới 25 tuổi. Khi đó, công ty “xe ôm” công nghệ chỉ là một tổng đài chuyên nhận các cuộc gọi đặt xe tại Jakarta. Vào thời điểm ban đầu, mọi thao tác đều được thực hiện hoàn toàn thủ công, khi các tổng đài viên sẽ trực tiếp nhận yêu cầu đặt xe, gọi điện sắp xếp công việc cho tài xế. Khi đó, ông Makarim phải làm nhiều việc để duy trì được Gojek.

Năm 2014, Gojek ra mắt ứng dụng điện thoại đặt xe trực tuyến với sự hỗ trợ của quỹ đầu tư cổ phần tư nhân Northstar Group. Chỉ một năm sau đó, Gojek “lột xác” trở thành một trong những ứng dụng “xe ôm” công nghệ hàng đầu Indonesia.

Hiện tại, Gojek được định giá 10 tỷ USD. Hãng này có 2 triệu tài xế và hơn 400.000 đối tác. Tại Đông Nam Á, ứng dụng này đã được tải xuống 155 triệu lượt.

Các công ty công nghệ lớn như Google của Mỹ, JD.com và Tencent của Trung Quốc đều là nhà đầu tư của Gojek. Công ty này được xem là biểu tượng truyền cảm hứng về khởi nghiệp tại Indonesia.

Đức Hoàng

Theo Straits Times

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *