Quốc tế 24/09/2014 20:27

Tòa án Trung Quốc xử một quan chức nhận hối lộ 5,8 triệu USD

Bị cáo Lưu Thiết Nam bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi, nhận hối lộ gần 36 triệu nhân dân tệ (tương đương 5,8 triệu USD).

Theo Tân Hoa xã, ngày 24/9, Tòa án Nhân dân thành phố Lang Phường, thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã mở phiên xét xử Lưu Thiết Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), vì tội tham nhũng.
 
Bị cáo Lưu Thiết Nam bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi, nhận hối lộ gần 36 triệu nhân dân tệ (tương đương 5,8 triệu USD). Ông này đã bị điều tra từ năm ngoái, đồng thời bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ lãnh đạo và khai trừ khỏi Đảng.
 
Tòa án cho biết với tội danh trên Viện kiểm sát có thể đề nghị mức án tù chung thân.
 
Cùng ngày, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết hai quan chức ở tỉnh Cam Túc đang bị điều tra vì tội nhận hối lộ.
 
Hai nhân vật trên gồm Lưu Bảo Bình, một quan chức thuộc Ủy ban Công nghiệp và Công nghệ thông tin tỉnh Cam Túc và Trương Thế Quân, nguyên Chủ tịch huyện Cảnh Thái.
 
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Lan Châu của tỉnh Cam Túc đang tiến hành điều tra hai quan chức trên./.

Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *