Quốc tế 12/08/2019 17:49

Thương chiến Nhật – Hàn leo thang, Hàn Quốc loại bỏ Nhật Bản khỏi “danh sách trắng”

Sẽ có thêm hàng loạt các quy định thương mại chặt chẽ hơn, áp dụng cho hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết.

 

Căng thẳng thương mại leo thang giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hàn Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ loại bỏ Nhật Bản ra khỏi “danh sách trắng” – danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi thương mại từ Seoul, đây là một động thái ăn miếng trả miếng đang làm rạn nứt thêm mối quan hệ ngoại giao và thương mại giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mô tả sự rạn nứt trong mối quan hệ của Tokyo với Seoul bây giờ là “rất nghiêm trọng”

“Các quy định thương mại chặt chẽ hơn sẽ áp dụng cho hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản, đối với các mặt hàng liên quan đến sản xuất vũ khí và công cụ máy móc”, Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Động thái này diễn ra sau khi Tokyo đã áp đặt các hạn chế cứng rắn về xuất khẩu đối với các gã khổng lồ công nghệ của Hàn Quốc như Samsung sau một loạt các phán quyết của tòa án Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản phải trả tiền cho lao động bị cưỡng bức trong Thế chiến II.

Tranh chấp này đã làm dấy lên mối lo ngại về những tác động tiềm tàng đối với sự hợp tác an ninh của hai quốc gia khi phải đối mặt với hàng loạt các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và có thể tác động lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong một cuộc họp với các trợ lý hàng đầu của mình vào thứ Hai, Tổng thống Moon đã phản ánh về việc Nhật Bản thuộc địa hóa bán đảo Triều Tiên trong nửa đầu thế kỷ 20 để làm nổi bật sự nghiêm trọng của tình hình.

“Chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều dưới thời Nhật Bản xâm lược trước đây, chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc trả đũa kinh tế ở hiện tại như là một vấn đề rất nghiêm trọng”, Moon nói.

“Mặc dù sự trả đũa về kinh tế là không chính đáng, nhưng nó bắt nguồn từ vấn đề của lịch sử trong quá khứ”, ông nói thêm.

 

Thùy Dung

Theo The Straits Times/ CNBC

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *