Quốc tế 11/06/2019 15:28

Thặng dư thương mại tháng 5 của Trung Quốc ngoài dự kiến

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đạt 26,89 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó nhập khẩu của nước này trong tháng 5 giảm mạnh 8,5% so với cùng kỳ.

Thặng dư thương mại trong tháng 5 của Trung Quốc gần gấp đôi kỳ vọng thị trường

Báo cáo mới được công bố từ chính quyền Trung Quốc cho thấy, thặng dư thương mại trong tháng 5 của Trung Quốc đạt 41,65 tỷ USD, cao hơn gần gấp đôi so với con số 20,5 tỷ USD mà thị trường dự đoán.

Theo khảo sát kỳ vọng của các nhà kinh tế do Reuteurs thực hiện, thì thị trường kỳ vọng cả xuất khẩu và nhập khẩu giảm 3,8% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên số liệu được công bố hôm nay cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đạt 26,89 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó nhập khẩu của nước này trong tháng 5 giảm mạnh 8,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thặng dư thương mại của Trung Quốc đối với Mỹ tiếp tục nới rộng.

Theo như số liệu được cung cấp bởi Hải Quan Trung Quốc, thặng dư thương mại của nước này đối với Mỹ tăng lên mức 26,89 tỷ USD, tăng 27,87% so với mức 21,01 tỷ USD vào tháng 4.

BVSC cho biết, sự mất cân bằng cán cân thương mại ở quy mô lớn luôn là một trong những vấn đề mà Tổng thống Donald Trump đưa ra để lý giải cho việc tăng thuế nhập khẩu lên các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc.

Chuyên gia phân tích của BVSC cho rằng, việc thặng dư thương mại trong tháng 5 của Trung Quốc vượt xa dự kiến của thị trường cùng với việc Mỹ tạm hoãn việc tăng thuế nhập khẩu lên các mặt hàng có xuất xứ từ Mexico và việc số liệu nền kinh tế Mỹ ủng hộ việc khả năng FED có thể sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới đã có tích cực lên diễn biến thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 24,33 điểm tương đương với +0,86% đóng cửa ở mức 2.852,13 điểm. Trong khi đó chỉ số Hangseng của Hồng Kông tăng 613,36 điểm tương đương với +2,27% đóng cửa ở mức 27.578,64 điểm, bất chấp biểu tình ở quy mô lớn tại vùng này.

Chỉ số Nikkei 225 và KOSPI của Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt tăng 249,71 và 27,16 điểm tương đương với +1,2% và +1,31%, đóng cửa ở mức 21.134,42 và 2.099,49 điểm.

Mai Chi

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *