Quốc tế 18/12/2013 11:30

Thâm hụt thương mại Nhật Bản tháng 11 lên kỷ lục

FICA - Nhu cầu nhập khẩu của Nhật Bản tăng đột biến trước khi chính sách tăng thuế tiêu dùng có hiệu lực vào đầu năm sau khiến thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng tháng thứ 17 liên tiếp.

Theo số liệu của Bộ tài chính Nhật Bản, trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 18,4% lên 5,9 nghìn tỷ yên trong khi nhập khẩu tăng hơn 21% lên 7,19 nghìn tỷ yên. Thâm hụt thương mại sau 11 tháng lên tới 1,29 nghìn tỷ yên (12,6 tỷ USD). Đây là mức thâm hụt tháng 11 cao nhất từ trước đến nay và đánh dấu tháng thâm hụt thứ 17 liên tiếp – giai đoạn dài nhất trong hơn 30 năm qua.


Nhập khẩu năng lượng của Nhật Bản tăng mạnh sau khủng hoảng hạt nhân Fukushima năm 2011, buộc nước này phải đóng cửa toàn bộ lò phản ứng hạt nhân vốn cung cấp 1/3 năng lượng tiêu thụ của Nhật Bản.


Thêm vào đó, đồng yên mất giá một mặt tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản, mặt khác khiến chi phí nhập khẩu nhiên liệu tăng. Đồng yên chịu sức ép mất giá kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe nhậm chức cuối năm ngoái và ngân hàng trung ương đưa ra chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm kích thích kinh tế sau hơn 1 thập kỷ giảm phát.


Hiện có nhiều đồn đoán ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ mở rộng chương trình nới lỏng tiền tệ, bơm lượng lớn tiền vào hệ thống tài chính trong bối cảnh kinh tế tiếp tục trì trệ và đợt tăng thuế tiêu dùng vào tháng 4 năm sau được dự báo sẽ cản trở đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.

Mới đây, chính phủ Nhật Bản cũng thông qua gói kích cầu trị giá 54 tỷ USD để hạn chế ảnh hưởng từ chương trình tăng thuế sắp tới. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo, chương trình kích thích kinh tế của chính quyền Abe có thể không đủ để vực dậy kinh tế Nhật Bản nếu không đi kèm các cải cách. Những cải cách được khuyến cáo gồm nới lỏng đạo luật lao động và ký các hiệp định tự do thương mại.

Phương Linh
Theo Business Insider

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *