Quốc tế 20/11/2013 14:00

Thâm hụt thương mại Nhật Bản đạt kỷ lục 16 tháng

FICA - Mặc dù xuất khẩu tăng mạnh nhất 3 năm nhưng do giá trị nhập khẩu dầu thô tăng mạnh nên nước này vẫn nhập siêu trong tháng 10.

Bộ Tài chính Nhật Bản vừa báo cáo thâm hụt thương mại tháng 10 của Nhật Bản đã lên đến 1,09 nghìn tỷ yên (tương đương 11 tỷ USD), nhiều hơn so với dự báo là 813,5 tỷ yên.
 
Để phục vụ cho các nhà máy hạt nhân mở cửa trở lại kể từ thảm họa Fukushima năm 2011, nước này đã tăng nhập khẩu dầu thô, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này tăng tận 67,8% so với cùng kì năm ngoái đẩy kim ngạch nhập khẩu chung tăng 26,1%.
 
Mức tăng trên vượt hẳn so với mức tăng của xuất khẩu nên nước này vẫn nhập siêu.
 
Kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 10 đã tăng 18,6% so với cùng kì năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong 3 năm. Trước đó các nhà kinh tế chỉ dự báo con số trên là 16,5%. Mức tăng trong tháng 10 cũng vượt xa so với tháng 9 là 11,5%. Khối lượng xuất khẩu tăng 4,4% so với tháng 10/2012. 
 
Có được kết quả trên là nhờ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, khiến đồng yên suy yếu, hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản trở nên rẻ hơn tương đối khiến nhu cầu từ bên ngoài cao hơn. Kể từ đầu năm 2013, giá trị đồng yên đã giảm 14% so với USD.
 
 
Quỳnh Hoa
Theo Reuters
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *