Quốc tế 29/12/2019 08:40

Thái Lan phá kỷ lục “hái tiền” từ ngành “công nghiệp không khói”

Thái Lan vừa phá kỷ lục về thành tích hàng năm của ngành du lịch với 39 triệu lượt du khách quốc tế đến nước này trong năm 2019, tạo ra doanh thu 1.740 tỷ THB (58 tỷ USD). Vương quốc này vẫn là một trong những điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại của du khách quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết: Vương quốc này vẫn đang là một trong những điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại của du khách quốc tế. Trong những ngày cuối năm 2019, 140.000 khách du lịch được kỳ vọng sẽ đến Thái Lan mỗi ngày, điều đó có nghĩa là nước này sẽ đón tổng số khoảng từ 39,6 - 39,8 triệu du khách trong năm 2019.

Anna Pavlovskaya - một du khách đến Thái Lan với gia đình của mình lần thứ ba, chia sẻ rằng ngoài các điểm đến du lịch, người Thái và sự mến khách của họ là lý do lớn nhất để cô quay trở lại sau chuyến du lịch đầu tiên của mình đến đây vào 21 năm trước.

Theo Bộ Thể thao và Du lịch nước này, số lượng du khách nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay đạt mức 35,87 triệu người, tăng 4,44% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo ra doanh thu 1.740 tỷ THB (58 tỷ USD), tăng 3,67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan phá kỷ lục “hái tiền” từ ngành “công nghiệp không khói” - 1

Du khách rời Koh Samui ở tỉnh Surat Thani để tránh bão Pabuk đang đến gần (ảnh: Sunapong Chaolan)

Trong năm nay, Cơ quan Quản lý Du lịch Thái Lan (TAT) kỳ vọng ngành du lịch của nước này đạt được tỷ lệ tăng trưởng 4% cả về số lượng và giá trị doanh thu, lên đến 39.7 triệu du khách nước ngoài và tạo ra doanh thu 1.960 tỷ THB (65,33 tỷ USD). Cơ quan này dự báo số lượng khách du lịch sẽ đạt mức 40,8 triệu người vào năm 2020, tăng 2,5% và sẽ tạo ra doanh thu 2.020 tỷ THB (67,33 tỷ USD) cho nền kinh tế, tăng 3% so với năm 2019.

Bà Srisuda Wanapinyosak - Phó Thống đốc TAT phụ trách thị trường châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ - thông tin: Đối với thị trường Nga, một trong những thị trường quan trọng nhất đối với ngành du lịch Thái Lan, TAT đang kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều du khách hơn thông qua việc vươn tới các thành phố mới như Vladivostok, Irkutsk, Yekaterinburg và Novosibirsk bằng các chuyến bay thuê bao nguyên chuyến (charter flights) vào năm 2020.

Trong năm 2019, số lượng khách du lịch từ Nga đạt mức 1,47 triệu người, tương đương với con số của năm ngoái, mặc dù có nhiều dự báo rằng doanh thu của ngành du lịch từ thị trường này có thể sẽ giảm 1% xuống còn 100 tỷ THB (3,3 tỷ USD).

Phó Thống đốc TAT phụ trách thị trường châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ cũng cho biết Thái Lan đã trải qua một thử thách rất lớn vào đầu năm nay khi nhiều tỉnh có bờ biển đẹp của nước này bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Pabuk. Số lượng du khách Nga cũng đã được dự báo là sẽ giảm do điều kiện kinh tế của nước này đi xuống và đồng THB tăng giá làm cho nhiều người Nga lựa chọn các chuyến đi thay thế ngắn hơn như đến Thổ Nhĩ Kì.

Hoàng Khánh

Theo Bangkok Post

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *