Quốc tế 26/11/2013 08:55

Thái Lan áp dụng Luật an ninh nội địa tại Bangkok

Thời gian áp dụng Luật an ninh nội địa sẽ kéo dài tới ngày 31/12/2013.

>>> Người biểu tình đòi lật bà Yingluck, Mỹ kêu gọi kiềm chế

>>>Thủ tướng Thái Lan bác bỏ khả năng giải tán Quốc hội

Đêm 25/11, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tuyên bố trên Đài truyền hình quốc gia quyết định áp dụng Luật an ninh nội địa - 2008 đối với toàn bộ 50 quận của Thủ đô Bangkok, tỉnh Nonthaburi, một số huyện của tỉnh Samut Prakan và tỉnh Pathumthani thuộc khu vực ngoại vi Bangkok.

 

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tuyên bố trên Đài truyền hình quốc gia quyết định áp dụng Luật an ninh nội địa 

 

Thủ tướng Yingluck cho biết, tình hình chính trị - an ninh của Thái Lan trở nên nghiêm trọng, sau khi chiều, tối ngày 25/11, những người tham gia cuộc biểu tình do đảng đối lập tổ chức đã gia tăng cấp độ chống phá, bằng việc tiến hành chiếm giữ hoặc xâm phạm một số công sở quan trọng như Bộ Tài chính, Cơ quan ngân sách quốc gia, Cục quan hệ công chúng, Bộ Ngoại giao Thái Lan, gây thiệt hại tài sản và ngăn cản công chức làm việc.

 

Theo Thủ tướng Yingluck, việc áp dụng luật an ninh nội địa nhằm bảo vệ chính quyền và an ninh trật tự của đất nước, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản, quyền lợi và tự do của nhân dân. Tuy nhiên, Thủ tướng Yingluck khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ không sử dụng vũ lực đối với nhân dân; các lực lượng an ninh sẽ thực thi nhiệm vụ theo đúng trình tự pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế.

 

Theo Tống Sơn

VOV

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *