Quốc tế 27/06/2019 09:38

Tại sao Bill Gates nói rằng “tôi 20 tuổi sẽ rất chán ghét tôi ngày hôm nay”

Năm 1975, ở tuổi 19, Bill Gates đã bỏ học năm thứ hai tại Harvard để sáng lập Microsoft cùng với người bạn thân Paul Allen.

 

Bill Gates, tháng 11 năm 1985 tại Bellevue, Washington.

Ảnh: Deborah Feingold | Getty Images

Gates đã làm viêc rât chăm chỉ, kể cả vào những ngày cuối tuần và không bao giờ đi chơi hay nghỉ ngơi ở độ tuổi 20, để đưa công ty phát triển. Và công ty đã rất thành công. Ngày nay, Microsoft được định giá hơn 1 nghìn tỷ đô la và Gates là người giàu thứ hai trên thế giới với giá trị tài sản ròng khoảng 107 tỷ đô la (chỉ kém 12 tỷ đô la so với người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, hiện đang có khối tài sản trị giá 119 tỷ đô la).

“Thật sự đúng là tôi đã không bao giờ có những những ngày nghỉ cuối tuần; Tôi thực sự đã rất ghét những kỳ nghỉ”,  Gates đã nói với đồng sáng lập và CEO của Eventbrite, Julia Hartz hôm thứ Năm tại một sự kiện của Village Global.

“Gates đã ở văn phòng nhiều đến nỗi anh ta biết biển số xe của tất cả những người làm việc cho anh ta, và anh ta sẽ thấy họ sẽ đến và đi vào lúc nào và từ đó đánh giá được nhân viên của anh đã làm việc bao nhiêu giờ”

“Người sáng lập Microsoft đã biến nơi đây thành một môi trường làm việc cực kì căng thẳng, Bill đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe với những nhân viên như với chính bản thân mình”, người đồng sáng lập với Gates, Allen đã viết trong một bài báo năm 2011 cho Vanity Fair.

“Anh ấy đã trở thành một nhà quản lý thời gian của nhân viên, người luôn để ý tới những bãi đậu xe vào cuối tuần để xem ai đã đi làm và ai không”.

Theo GQ, trong những năm đầu của công ty, Gates luôn theo dõi rất thường xuyên thời gian biểu của các nhân viên, những năm cuối thập niên 80 và thập niên 90, ông đã nổi tiếng với danh hiệu “kẻ bắt nạt văn phòng”.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi 30 - và bắt đầu hẹn hò với người vợ hiện tại Melinda - anh ta nói rằng anh ta bắt đầu thư giãn một chút và bắt đầu dành thời gian nghỉ ngơi, việc quản lý sít sao này cũng giảm bớt đôi chút.

“Bây giờ, tôi nghỉ ngơi rất nhiều. Bản thân 20 tuổi của tôi chăc chắn sẽ rất chán ghét bản thân hiện tại của tôi”.

“Hồi đó tôi đã chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ bay đi đâu để nghỉ ngơi cả và bạn biết đấy, bây giờ tôi có hẳn một chiếc máy bay riêng cho những dịp thư giãn”, Gates nói.

Ông đã nói rằng sự thay đổi này như một sự “mặc khải” của trái tim và ông không thể tưởng tưởng được rằng ông có thể làm việc với những “sự cực đoan như hồi còn trẻ” vào ngày hôm nay.

“Tôi không khuyến khích bạn làm việc như vậy và tôi không nghĩ rằng mọi người cũng sẽ thích như vậy”, ông ấy nói.

Tuy nhiên, ông cho biết rằng ông vẫn tin làm việc thực sự chăm chỉ là điều cần thiết trong những năm đầu để xây dựng sự nghiệp, đặc biệt nếu bạn muốn biến mọi thứ trở thành một điều tuyệt vời.

“Bạn có thể có những điều ngoài lề như sức khỏe, người thân hoặc một điều gì đó khác, những thứ làm bạn mất tập trung. Nhưng với tôi, tôi có một quan điểm khá khó hiểu rằng bạn sẽ cần phải có một sự hy sinh rất lớn trong những năm đầu tiên của sự nghiệp ....”

 

Vũ Huy Hoàng

Theo CNBC

Chuyên mục: Doanh Nhân , Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *