Quốc tế 19/12/2014 15:05

Số người có việc làm tại Mỹ tăng lên

FICA - Bộ Lao động Mỹ ngày 18/12 vừa cho biết, số lượng người lao động Mỹ nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần bất ngờ giảm mạnh, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người Mỹ có việc làm hơn.

Tuần trước, kết thúc ngày 13/12 tổng số người Mỹ nộp đơn lần đầu xin hưởng trợ cấp thất nghiệp là 289.000 người, giảm 6.000 người so với tuần trước đó. Số lượng đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp này thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 295.000 người của các chuyên gia.

 

 

Trong 4 tuần gần đây, số người nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trung bình mỗi tuần giảm 750 người, xuống mức trung bình 298.750 người.

Theo Bộ Lao động Mỹ, 11 tháng qua nền kinh tế Mỹ đã tạo ra trung bình hơn 200.000 việc làm/tháng. Đây là vấn đề mấu chốt để tạo ra xu hướng giảm tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng như số người phải cầu đến trợ cấp thất nghiệp của Chính phủ.

 

Hiện, trong hai quý gần đây (2 và 3 của năm 2014) GDP của Mỹ đạt 4,5^, tytr lệ thất nghiệp vẫn giữ ở mức 5.9%, mức so sánh thấp nhất kể từ thời điểm xảy ra khủng hoảng kinh tế tháng 7/2008. Đây là những tín hiệu cho thấy sự phục hồi của kinh tế Mỹ đang có những tác động tích cực đến việc làm của người Mỹ.

 

Hiện, dự báo năm 2015, nền kinh tế đầu tàu thế giới sẽ tiếp tục giữ ở mức tăng trưởng 2,6  - 3,0% và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống ở mức 5,2%. Đây là tín hiệu vui giúp cải thiện niềm tin vào viễn cảnh của kinh tế thế giới.

Nguyễn Tuyền (tổng hợp)

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *