Quốc tế 13/04/2020 08:01

Số người chết vì Covid-19 vượt 22.000 người, Mỹ tính mở cửa kinh tế trở lại

Giới chuyên gia cho rằng, dịch Covid-19 tại Mỹ đã lập đỉnh cuối tuần qua và số người chết vì dịch bệnh này có thể bắt đầu giảm dần.

Số người chết vì Covid-19 vượt 22.000 người, Mỹ tính mở cửa kinh tế trở lại - 1

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều ca mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu thống kê trên trang web Worldometer, trong ngày 12/4, số người chết vì Covid-19 ở Mỹ tăng gần 1.500 ca, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây tính đến chiều 12/4 theo giờ địa phương lên 22.036 ca.

Trên toàn thế giới, đại Covid-19 khiến hơn 1,8 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 113.000 người tử vong, và hiện hơn 404.000 người đã phục hồi.

Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 26.000 ca mắc bệnh, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại đây lên hơn 559.000 ca.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều ca mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. Mỹ cũng là quốc gia đầu tiên ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong trong một ngày. Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 2.108 người chết trong ngày 10/4. Giới chuyên gia cho rằng, dịch Covid-19 tại Mỹ đã lập đỉnh vào "ngày thứ sáu đen tối" đó và số người chết có thể tăng chậm lại, xuống dưới mức 1.000 người/ngày kể từ 1/5.

Với dự báo này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã để ngỏ khả năng mở cửa trở lại nền kinh tế từ đầu tháng 5 tới. "Tôi muốn nền kinh tế mở cửa trở lại sớm nhất có thể. Tôi chắc chắn đó là quyết định quan trọng nhất từ trước đến nay của tôi", ông Trump nói. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh sẽ chưa có bất cứ động thái mở cửa lại kinh tế cho đến khi chắc chắn "đất nước đã an toàn".

Về phía chuyên gia, ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Bệnh dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, nói rằng Mỹ có thể mở cửa trở lại một phần nền kinh tế vào tháng 5 thay vì đột ngột mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế. Mặt khác, ông cũng khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội để ngăn chặn dịch bùng phát trở lại. Nhà Trắng cùng ngày cũng thông báo gia hạn các biện pháp cách ly xã hội đến cuối tháng 4.

Tính đến nay, toàn bộ 50 bang của Mỹ đã ban bố tình trạng thảm họa vì dịch Covid-19. Đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử toàn bộ các bang của Mỹ ban bố tình trạng thảm họa do một dịch bệnh.

Wyoming là bang cuối cùng được phê chuẩn ban bố tình trạng thảm họa vào ngày ngày 11/4, thời điểm khi Mỹ chính thức vượt Italia trở thành nước có nhiều người chết vì Covid-19 nhất thế giới.

Minh Phương
Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *