Quốc tế 19/09/2014 06:21

Singapore thu hồi thực phẩm liên quan tới vụ dầu ăn bẩn của Đài Loan

Chính quyền Singapore ngày 18/9 cho biết, nước này vừa thu hồi 6 loại thực phẩm có liên quan tới vụ bê bối thực phẩm mới đây tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Cơ quan Thú y và thực phẩm nông nghiệp Singapore (AVA), những loại thực phẩm này gồm bánh quy của hãng Sheng Hsiang Jen, thịt lợn đông lạnh, rau củ và tỏi tây của hãng Chi Mei.

Bê bối dầu bẩn của Đài Loan đã lan sang Hồng Kông, Macau và đại lục (Ảnh: AFP)
 

Đáng chú ý, cả 2 hãng này đều nằm trong danh sách các thương hiệu bị nghi phân phối hoặc sử dụng “dầu ăn bẩn” của Đài Loan, mà chính quyền đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) vừa công bố.

Hiện các nhà chức trách Singapore đang làm việc với các nhà nhập khẩu, cũng như các siêu thị lớn để dừng lưu thông, cũng như thu hồi các loại thực phẩm có chứa dầu ăn kém chất lượng và đình chỉ nhập khẩu các loại thực phẩm này vào Singapore.

“Dầu ăn bẩn” ở Đài Loan được thu thập từ các lò bếp, lò chiên và thậm chí từ các cống rãnh và rác thải, sau đó được chế biến thành dầu ăn và bán cho hàng trăm cơ sở kinh doanh thực phẩm khác, trong đó có những thương hiệu hàng đầu Đài Loan./.

 
Theo Anh Thư
VOV/Tân Hoa xã
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *