Quốc tế 19/01/2019 17:00

Quốc hội Anh phủ quyết Brexit: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Với trường hợp “Brexit cứng”, nước Anh khi không còn được hưởng các ưu đãi về thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vào EU sẽ buộc phải tìm đến các Hiệp định thương mại mới để phá vòng vây khó khăn, trong đó một trong những ưu tiên của Anh hiện là CPTPP.

Quốc hội Anh đã phủ quyết đề xuất của Chính phủ Anh về thoả thuận Brexit với EU 

Trong một báo cáo vừa mới phát hành, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, việc chính phủ Anh thất bại trong việc thuyết phục Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận với EU về Brexit đang đặt ra khả năng nước Anh có thể sẽ rời EU theo kịch bản Brexit cứng.

Mặc dù nhiều khả năng nước Anh sẽ tự thu xếp được nội bộ của mình thông qua việc bầu Chính phủ mới hay tổ chức trưng cầu dân ý lại nhưng trong trường hợp xấu nhất là Brexit cứng xảy ra, BVSC cho rằng, điều này có thể mang đến một số hệ quả.

Theo đó, thị trường tài chính châu Âu sẽ có sự rối loạn nhất định trong giai đoạn đầu, trong đó Anh sẽ chịu tác động mạnh nhất với việc GDP suy giảm và đồng Pound có thể giảm thêm 5-10% nữa.

Cụ thể, ngân hàng Trung ương BoE sẽ xem xét giảm lãi suất trở lại. Tổng thể hơn, Brexit cứng mang đến nỗi lo lớn trong dài hạn là sự tan rã của khu vực EU, nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy đang ngày càng trỗi dậy tại các nước chủ chốt của EU như Đức, Pháp, Ý, Hà Lan.

BVSC cũng cho rằng, nếu kịch bản này xảy ra, các tập đoàn tài chính lớn hiện đang có trụ sở tại Anh sẽ xem xét dịch chuyển sang cách nước khác, trong đó nổi lên là Frankfurt của Đức, Paris của Pháp và Dublin của Ireland. Các hãng ô tô và điện tử lớn đang có dây chuyền sản xuất ở Anh như Toyota, Samsung, LG... nhiều khả năng cũng sẽ dịch chuyển nhà máy sang các nước khác.

Với trường hợp “Brexit cứng”, nước Anh khi không còn được hưởng các ưu đãi về thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vào EU sẽ buộc phải tìm đến các Hiệp định thương mại mới để phá vòng vây khó khăn, trong đó một trong những ưu tiên của Anh hiện là CPTPP.

Nếu Anh gia nhập CPTPP thì đây là tin vui đối với Việt Nam vì mang đến cơ hội để khai khá thị trường mới này. Tuy kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Anh hiện còn khá khiêm tốn (khoảng 7 tỷ USD) nhưng Việt Nam lại hưởng lợi lớn khi làm ăn với Anh khi có xuất siêu gần 6 tỷ USD vào thị trường này.

Mặc dù vậy, triển vọng này (nếu có xảy ra) cũng cần thêm nhiều thời gian nên động thái hiện tại chủ yếu ở dạng tiếp tục quan sát thêm.

Mai Chi

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *