Quốc tế 09/01/2020 14:09

Phát biểu của Tổng thống Trump “cứu” túi tiền đại gia chứng khoán

Tưởng rằng quan hệ Mỹ - Iran và biến động tài sản của các đại gia chứng khoán Việt là hai câu chuyện không liên quan, song thực tế, một phát biểu của Tổng thống Trump hiện nay cũng có thể “cứu” túi tiền các nhà đầu tư hoặc khiến thị trường rung chuyển.

Sự “hạ nhiệt” ở “chảo lửa” Trung Đông đã phần nào giúp tâm lý giới đầu tư ổn định hơn. Sáng nay (9/1/2020), trên thị trường chứng khoán Việt Nam, VN-Index tăng 8,51 điểm tương ứng 0,9% lên 957,49 điểm; HNX-Index cũng tăng 0,96 điểm tương ứng 0,95% lên 101,28 điểm. UPCoM-Index tăng 0,31 điểm tương ứng 0,57% lên 55,33 điểm.

Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn vô cùng thận trọng. Áp lực bán đã giảm mạnh song thanh khoản thu hẹp đáng kể chỉ đạt 86,38 triệu cổ phiếu tương ứng 1.617,29 tỷ đồng trên HSX và 12,98 triệu cổ phiếu tương ứng 134,57 tỷ đồng trên HNX. Sàn UPCoM có tổng cộng 3,23 triệu cổ phiếu tương ứng 37,95 tỷ đồng.

Toàn thị trường ghi nhận có 1.020 mã không xảy ra giao dịch. Điểm tích cực là sắc xanh đã đóng vai trò chủ đạo với 347 mã tăng giá, 39 mã tăng trần so với chỉ 174 mã giảm và 32 mã giảm sàn. Nhiều cổ phiếu lớn tăng cũng đang có tác động tích cực đến xu hướng chung của thị trường.

Phát biểu của Tổng thống Trump “cứu” túi tiền đại gia chứng khoán - 1

Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran cùng các phát biểu từ Tổng thống Trump không khỏi khiến giới đầu tư phải "đau tim" trong suốt nhiều ngày qua

BID đóng góp 2,28 điểm cho VN-Index, VCB đóng góp 0,86 điểm và CTG đóng góp 0,81 điểm. VHM, VRE, HPG, NVL… cũng đang góp phàn đáng kể để “kéo” thị trường hồi phục trở lại.

Cổ phiếu dầu khí sáng nay giảm. Riêng GAS mất 1.700 đồng đã khiến VN-Index bị kéo lùi 0,95 điểm. Ngoài ra, BSR, PVD, PVI, PVS, PVT, POB, PVB, PVC… cũng đang ảnh hưởng kém tích cực lên diễn biến thị trường.

Chứng khoán quốc tế hôm qua cũng đã có chuyển biến rất tích cực. Thị trường Mỹ khép lại phiên Thứ Tư với diễn biến tăng ở hầu hết chỉ số chính: Dow Jones tăng 0,56%, đạt 28.745,09 điểm; S&P 500 tăng 0,49%, đạt 3.253,05 điểm; Nasdaq tăng 0,67%, đạt 9.129,24 điểm.

Theo thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua, cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào đêm ngày 7/1 (theo giờ Mỹ) vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iran đã không gây thiệt hại về người cho Mỹ. Trên Twitter, Tổng thống Trump cũng đăng trạng thái “tất cả đều ổn”, qua đó giúp trấn an nhà đầu tư.

Phía Tehran cũng bắn tin cho biết, nước này không có ý định leo thang căng thẳng và đã hoàn tất việc đáp trả.

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Trump cho hay: “Việc chúng ta có sức mạnh tuyệt vời về quân sự và trang thiết bị không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng sức mạnh đó. Chúng tôi không muốn sử dụng sức mạnh đó. Sức mạnh Mỹ, cả về quân sự và kinh tế, là sự ngăn ngừa tốt nhất”.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định: “Các lực lượng tuyệt vời của nước Mỹ luôn sẵn sàng cho bất kỳ điều gì. Iran có vẻ đã rút lui, và đây là một việc tốt đẹp cho tất cả các bên liên quan, cũng như cho cả thế giới”.

Trong khi thị trường chứng khoán hồi phục thì cùng với sự “dịu đi” căng thẳng giữa Mỹ và Iran thì giá dầu cũng “hạ nhiệt”.

Đóng cửa phiên Thứ Tư, giá dầu WTI giao tháng 2 tại thị trường New York giảm 3,09 USD/thùng, tương đương giảm 4,9%, còn 59,61 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 3 giảm 2,83 USD/thùng, tương đương giảm 4,2%, còn 65,44 USD/thùng.

Trở lại với chứng khoán Việt Nam, nhận định về thị trường, BVSC cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ vùng 945-946 điểm trong phiên hôm nay.

Nhóm phân tích kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục tăng điểm trở lại khi kiểm định lại vùng hỗ trợ này trong phiên này khi mà nhiều nhóm cổ phiếu đang đã có dấu hiệu quá bán trong phiên hôm qua.

Về mặt xu hướng ngắn hạn, nếu giữ được vùng cận dưới của kênh giá đi ngang hiện tại (tương ứng với vùng 945-946 điểm) thì chỉ số vẫn còn cơ hội quay lại thử thách cận trên của kênh giá đi ngang hiện tại trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, BVSC cũng vẫn cần phải đưa ra cảnh báo rằng, nếu chỉ số tiếp tục xuyên thủng vùng hỗ trợ 945-946 điểm thì xu hướng ngắn hạn của thị trường sẽ có chuyển biến tương đối tiêu cực và chỉ số có thể giảm về các vùng hỗ trợ sâu hơn trong thời gian tới.

Mai Chi

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *