Quốc tế 24/12/2015 17:36

OPEC: 24 năm nữa giá dầu mới chạm lại mức 95 USD/thùng

Theo báo cáo mới nhất của OPEC, sẽ mất vài thập kỷ để giá dầu hồi phục, nhưng vẫn không thể “lấy lại phong độ” như những năm gần đây. Phải 24 năm nữa, giá dầu thế giới mới chạm lại mức 95 USD/thùng.

Trang CNBC đưa tin, Báo cáo Tầm nhìn Dầu mỏ Thế giới (WOO) của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đưa ra nhận định về cung, cầu và giá dầu mỏ thế giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2040.

OPEC dự báo giá dầu thế giới sẽ tăng trong dài hạn (Ảnh minh họa)
OPEC dự báo giá dầu thế giới sẽ tăng trong dài hạn (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, OPEC nhận định giá dầu sẽ chạm mức 70 USD/thùng vào năm 2020 và 95 USD/thùng vào năm 2040. Mức giá này vẫn “thua xa” mức giá đỉnh điểm 114 USD/thùng vào hồi tháng 6/2014 trước khi giá dầu tụt dốc do dư thừa nguồn cung.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua 23/12, giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 2/2015 tăng 1,36 USD, tương đương 3,8%, lên 37,50 USD/thùng; giá dầu Brent giao tháng 2/2016 tăng 1,25 USD, tương ứng 3,5%, lên 37,36 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục đà giảm sau quyết định không cắt giảm sản lượng của OPEC trong bối cảnh mức dự trữ dầu đã cao hơn mức trung bình 5 năm.

Trong khi đó, theo nhận định của OPEC, nhu cầu đối với dầu có tăng nhưng không đủ mạnh để thay đổi cục diện trên thị trường. Bản báo của OPEC cho hay, nhu cầu dầu sẽ tăng lên mức 97,4 triệu thùng/ngày vào năm 2020, tăng 500.000 thùng/ngày so với dự báo hồi cuối năm ngoái. Đến năm 2040, nhu cầu dầu trên thế giới sẽ đạt 110 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày so với mức dự báo vào cuối năm 2014.

Quyết định không cắt giảm sản lượng dầu của OPEC là nhằm duy trì “miếng bánh” thị phần dầu lửa đối với các đối thủ cạnh tranh như Mỹ và Canada. Chính vì thế, trong khi nhiều đối thủ cạnh tranh cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô và hủy các dự án khoan dầu thì OPEC lại tiếp tục đẩy mạnh bơm dầu lên mức kỷ lục, vượt mức 30 triệu thùng/ngày. OPEC cũng sẵn sàng đầu tư vào các dự án mới và mở rộng công suất của các dự án hiện tại.

Mức yêu cầu tăng sản lượng chung đối với OPEC trong giai đoạn 2015 - 2040 là gần 10 triệu thùng/ngày, cao hơn 3 lần so với yêu cầu tăng sản lượng của các nước ngoài OPEC, ở mức hơn 3 triệu thùng/ngày.

Nguyên An

 
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *