Quốc tế 21/07/2019 06:45

Ông Trump: Trung Quốc có năm kinh tế tệ nhất, Mỹ thì tuyệt nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19-7 cho hay Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đã có cuộc trò chuyện rất tốt đẹp người đồng cấp Trung Quốc giữa lúc xuất hiện các tín hiệu tích cực cho thấy hai bên sẽ đối thoại để chấm dứt cuộc chiến thương mại.

Các quan chức từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã điện đàm hôm 18-7 và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói rằng các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng báo cáo tăng trưởng kinh tế thấp nhất của Trung Quốc trong gần 3 thập kỷ mới đây có thể giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại. "Chúng tôi đang làm việc với Trung Quốc. Họ đã không làm tốt. Họ có năm kinh tế tồi tệ nhất trong 27 năm qua. Mỹ thì đang có năm kinh tế tốt nhất. Hãy xem điều gì xảy ra".

Ông Trump: Trung Quốc có năm kinh tế tệ nhất, Mỹ thì tuyệt nhất - 1

Tổng thống Mỹ cho rằng Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đã có cuộc trò chuyện rất tốt đẹp người đồng cấp Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Hu Xijin, tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, viết trên mạng Twitter rằng một cuộc gặp trực tiếp có thể sớm diễn ra sau cuộc điện đàm hôm 18-7. "Thông tin từ phía Trung Quốc về các cuộc điện đàm giữa các quan chức thương mại Trung Quốc và Mỹ cho thấy cuộc tham vấn trực tiếp sẽ không còn xa nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hy vọng một số bước đi có thể xảy ra, đây được xem là thiện chí của đôi bên" – ông Hu cho hay.

Cùng ngày, các nguồn tin cho biết Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow sẽ tổ chức một cuộc họp với các nhà điều hành phần mềm và chất bán dẫn vào ngày 22-7 để thảo luận về lệnh cấm bán linh kiện của Mỹ cho Tập đoàn Huawei.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng sẽ tham dự sự kiện tại Nhà Trắng, trong đó còn có sự tham dự của các nhà sản xuất chip Intel Corp và Qualcomm. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận cuộc họp sẽ diễn ra và còn có sự góp mặt của Google và Micron nhưng cho biết cuộc họp thảo luận về các vấn đề kinh tế.

Chủ đề về Huawei được cho là sẽ xuất hiện trong nội dung cuộc họp nhưng đó không phải là lý do Nhà Trắng triệu tập cuộc họp. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Xuân Mai

Người lao động

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *