Quốc tế 08/09/2018 07:26

Ông Trump dọa đánh thuế toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẵn sàng áp thuế bổ sung đối với 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài kế hoạch 200 tỷ USD hiện tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AFP)

“200 tỷ USD mà chúng tôi từng đề cập tới sẽ được triển khai rất sớm thôi, tùy thuộc vào tình hình. Tôi không thích phải nói ra điều này, nhưng sẽ có thêm 267 tỷ USD (hàng hóa) nữa bị đánh thuế nếu tôi muốn. Điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn cán cân thương mại”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới ngày 7/9.

Trước đó vài giờ, ông Trump cho biết hạn chót về kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sắp đến. Tổng thống Mỹ khẳng định ông “mạnh tay với Trung Quốc” vì đó là việc ông “phải làm”.

Tổng thống Trump từng áp thuế 25% đối với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong đó phần lớn là các máy móc công nghiệp và các linh kiện điện tử. Danh sách áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập Trung Quốc tiếp theo bao gồm các sản phẩm tiêu dùng như camera, thiết bị ghi âm, hành lý, túi xách, lốp xe, máy hút bụi và các mặt hàng này sẽ bị đánh thuế từ 10-25%.

Điện thoại di động, mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Mỹ từ Trung Quốc, cho đến nay vẫn chưa nằm trong danh sách bị áp thuế. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Trump thực hiện kế hoạch áp thuế lên 267 tỷ USD hàng hóa như ông công bố, điện thoại di động có thể nằm trong danh sách này.

Nếu tất cả cảnh báo của Tổng thống Trump được thực hiện, tổng cộng sẽ có 517 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bị đánh thuế. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị đánh thuế. Theo số liệu thống kê của Mỹ, nước này đã nhập khẩu 505 tỷ USD hàng Trung Quốc trong năm 2017.

Mỹ và Trung Quốc đang đối mặt với cuộc chiến thương mại ngày càng căng thẳng liên quan tới các chính sách của Trung Quốc trong việc buộc các công ty Mỹ phải trao các bí mật thương mại nếu muốn làm ăn tại Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ và tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ hành động leo thang căng thẳng nào của Washington.

Thành Đạt

Tổng hợp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *