Quốc tế 24/11/2019 08:03

“Ông trùm” truyền thông Mỹ chi 30 triệu USD chạy đoạn quảng cáo tranh cử 60 giây

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg, người đang hướng đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, đã cho thấy sức mạnh tài chính ông trong cuộc chạy đua tới Nhà Trắng trước các đối thủ khi mạnh tay chi 30 triệu USD để chạy đoạn quảng cáo dài 60 giây trên truyền hình trong 1 tuần.

“Ông trùm” truyền thông Mỹ chi 30 triệu USD chạy đoạn quảng cáo tranh cử 60 giây - 1

Tỷ phú truyền thông Bloomberg (Ảnh: Reuters)

Tỷ phú Bloomberg, nhà sáng lập tập đoàn đìm đám cùng tên, cựu thị trưởng New York đã dành ít nhất 30 triệu USD để chạy quảng cáo truyền hình trong 1 tuần, động thái thể hiện sức mạnh tài chính cho thấy ông sẵn sàng sử dụng khối gia sản hàng chục tỷ USD để định hình lại cuộc chạy đua tới ghế ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Đoạn quảng cáo dài 60 giây giới thiệu về tiểu sử của “ông trùm” này sẽ lên sóng bắt đầu từ ngày 25/11 tại hàng chục bang và 100 trang tin, báo chí từ California tới Maine. Động thái này cho thấy nếu ông Bloomberg chính thức tham gia vào cuộc đua, ngân sách tranh cử của ông có thể vượt ngưỡng trăm triệu USD.

Quy mô của chiến dịch 30 triệu USD này được New York Times đánh giá là “đầy kinh ngạc”. Nó lớn hơn khoản phí tất cả các đối thủ tiềm năng của ông Bloomberg đã bỏ ra trong suốt 1 năm qua để chạy quảng cáo trên truyền hình. Nó thậm chí còn lớn hơn so với ngân sách mà một số ứng viên kêu gọi cử tri ủng hộ và xin tài trợ trong chiến dịch của họ trong vài tháng qua.

Cố vấn của ông Bloomberg Howard Wolfson cho biết tỷ phú truyền thông sẽ mạnh tay chi nhằm đánh bại đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các đối thủ nhanh chóng chỉ trích ông Bloomberg, 77 tuổi, vì sử dụng khối tài sản cá nhân khổng lồ để gây tác động tới cuộc đua.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho biết ông không đồng tình với ý tưởng của ông Bloomberg hoặc các tỷ phú khác rằng họ có thể phá vỡ tiến trình chính trị và chi hàng chục triệu USD để “mua” các cuộc bầu cử.

Tới thời điểm hiện tại, ông Bloomberg vẫn chưa chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống dù ông đã điền đơn đăng ký ứng viên tranh cử ở một số bang.

Sự xuất hiện của ông Bloomberg được cho là “luồng gió mới” cho đảng Dân chủ vì mức độ chịu chi của ông. Tuần trước, phát ngôn viên của ông Bloomberg Jason Schechter xác nhận thông tin về việc tỷ phú ngành truyền thông sẽ tung ra một chiến dịch quảng cáo trực tuyến trị giá 100 triệu USD nhằm chống lại ông Trump.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, ông Bloomberg hiện giàu thứ 8 nước Mỹ với tổng tài sản 53,4 tỷ USD.

Đức Hoàng

Theo Straits Times

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *