Quốc tế 12/04/2020 10:30

Ông trùm bất động sản Hong Kong “lời” 3 tỷ USD khi cá cược vào ứng dụng Zoom

Tỷ phú bất động sản Hong Kong – ông Li Ka-shing là người đã xây dựng khối tài sản lớn nhất của mình tại Hong Kong trên nền tảng bất động sản và cơ sở hạ tầng kiểu cũ. Vụ ‘đặt cược’ sớm vào công nghệ tiên tiến đã khiến ông trở thành một trong số ít các tỷ phú trên thế giới kiếm lợi được trong mùa dịch Covid-19.

 

Tycoon Li Ka-shing with his son Victor Li Tzar-kuoi, chairman of CK Asset Holdings Ltd, at the companies annual dinner in Wan Chai, Hong Kong in January 2020. Photo: Dickson Lee

Ông trùm bất động sản Li Ka-shing(trái) cùng con trai Victor Li Tzar-kuoi trong một bữa tiệc cuối năm tháng 1/2020. Ảnh: SCMP

Trước khi cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu diễn ra, ông trùm 91 tuổi này đã đặt cược đầu tư trong thời kỳ đầu vào công ty công nghệ Zoom và thu ‘lời’ 3 tỷ USD.

Ông Li hay còn được mệnh danh ‘người anh hùng’ bởi giới bất động sản và đầu tư Hong Kong, là một trong số những nhà đầu tư đầu tiên vào tập đoàn phát triển công nghệ Zoom Video Communications. Hiện ông Li đang sở hữu khoảng 8,6% cổ phần của tập đoàn Zoom có trụ sở đặt tại tiểu bang San Jose thuộc bang California, Mỹ.

Giá trị cổ phần do tỷ phú kì cựu người Hong Kong đã tăng lên hơn 80% trong năm nay lên 3 tỷ USD.

Tuy nhiên, cũng trong năm nay, tổng tài sản của ông Li đã mất đi 4,6 tỷ USD xuống còn 25,7 tỷ USD sau khi Hong Kong bị làn sóng biểu tình chống chính phủ và đại dịch Covid-19 ‘tấn công’ không ngừng.

Trong thời điểm người lao động nhiều quốc gia được khuyến khích làm việc tại nhà để ngăn dịch COVID-19 lây lan, ứng dụng Zoom được trở nên nổi tiếng và và được vô số doanh nghiệp và tổ chức sử dụng. Nhờ đó, tính từ cuối tháng 1 đến ngày 23/3, giá cổ phiếu Zoom tăng 101%.

CEO Eric Yuan attends the opening bell at Nasdaq as his company holds its in April 2019. The stock has rallied as people rely on its video conferencing app at home amid the coronavirus pandemic. Photo: AP

Tỷ phú thời Covid-19- ông Eric Yuan, nhà sáng lập ứng dụng Zoom. Ảnh: SCMP

Ông trùm bất động sản Li Ka-shing không phải là người duy nhất được hưởng lợi từ Zoom.

Theo Bloomberg, nhà sáng lập Eric Yuan hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 6,5 tỷ USD. Cựu đồng sáng lập Yahoo Jerry Yang và doanh nhân David Bonderman, chủ sở hữu của Wildcat Capital Management cũng là hai trong số các nhà đầu tư sớm ‘đặt cược’ vào tập đoàn công nghệ Zoom.

                                                                                                                     Hương Vũ

                                                                                                                    Theo SCMP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *