Quốc tế 10/04/2014 07:18

Ông Kim Jong-un “tái đắc cử” lãnh đạo Triều Tiên

FICA - Ông Kim Jong-un hôm qua (9/4) đã tái đắc cử vị trí nhà lãnh đạo của đất nước, truyền thông nhà nước khẳng định, trong bối cảnh phiên họp quốc hội nước này được theo dõi sát sao trước khả năng có sự chuyển giao quyền lực.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Quốc hội khóa mới của Triều Tiên được nhận định sẽ phê chuẩn những thay đổi nhân sự, mà các nhà quan sát cho rằng có khả năng ảnh hưởng tới một số quan chức có liên quan tới chú dượng của ông Kim, ông Jang Song-thaek, người từng được xem là nhân vật số hai trong chính quyền nước này nhưng đã bị buộc tội phản quốc.

Ông Kim đã được quốc hội khóa mới tái phê chuẩn vào vị trí Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban quốc phòng đầy quyền lực, trong một động thái bày tỏ “sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của tất cả viên chức và người dân vào ông”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố.

Quốc hội Triều Tiên – cơ quan có quyền phê chuẩn các quyết định quan trọng – đã nhóm họp lần đầu kể từ khi ông Kim tiếp quản quyền lực từ cha mình hồi tháng 12/2011. Hồi tháng trước, các đại biểu khóa mới đã được bầu trong một cuộc bầu cử mà tất cả các ứng viên đều không bị phản đối.

Khi ông Kim tái đắc cử, “tất cả các đại biểu và người tham dự phiên họp đã đồng loạt hô vang hurrah như sấm rền, thể hiện vinh quang cao nhất và sự chúc mừng nồng nhiệt nhất với ông”, KCNA tuyên bố.

Ông Kim cũng là bí thư thứ nhất của đảng Lao động Triều Tiên, và tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Trong ngày hôm qua, các lãnh đạo hàng đầu của đảng Lao động Triều Tiên đã nhóm họp để quyết định những thay đổi về nhân sự trong bộ máy lãnh đạo của chính quyền, sau khi ông Jang bị xử tử hồi tháng 12 năm ngoái vì tội phản quốc.

Ông Kim đã chủ trì phiên họp của Bộ chính trị, thảo luận việc “củng cố” tổ chức đảng để tăng cường “vai trò và chức năng lãnh đạo”, KCNA cho biết, ám chỉ những thay đổi về nhân sự.

Theo các nhà phân tích, những thay đổi này có khả năng ảnh hưởng tới Ủy ban quốc phòng quyền lực, nơi ông Jang từng là phó chủ tịch.

Một số lãnh đạo quân sự lớn tuổi, như Bộ trường quốc phòng Jang Jong-nam và tổng tham mưu trưởng Ri Yong-gil được nhận định có thể sẽ tiếp quản chiếc “ghế” này, thay cho ông Jang và người bị nghi là cộng sự của ông, cựu lãnh đạo lực lượng cảnh sát Ri Myong-su.

Các quan chức Triều Tiên cũng được cho là đã thảo luận kế hoạch về tương lai của vụ quản trị của đảng, cơ quan ông Jang từng lãnh đạo.

Thông qua cơ quan này, ông Jang kiểm soát không chỉ lực lượng cảnh sát nhà nước và hệ thống tư pháp, mà còn đi xa hơn, can thiệp cả vào các vấn đề kinh tế và quân sự, giáo sư Yang Moo-jin, đến từ đại học Triều Tiên khẳng định.

Thanh Tùng
Theo AFP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *