Quốc tế 17/06/2014 08:31

Obama triển khai 275 binh sỹ tới Iraq

FICA - Tổng thống Obama ngày 16/6 cho hay lực lượng bổ sung nhằm giúp các quân nhân Mỹ đang có mặt ở đây và bảo vệ sứ quán tại Baghdad.

An ninh được thắt chặt tại thủ đô Baghdad.
An ninh được thắt chặt tại thủ đô Baghdad.

Số quân nhân trên bắt đầu được triển khai vào hôm chủ nhật, với “mục đích là bảo vệ công dân và tài sản của Mỹ trong trường hợp cần thiết và để chiến đấu”, ông Obama cho biết. “Lực lượng này sẽ vẫn ở Iraq cho đến khi tình hình an ninh không còn cần họ nữa”.

Động thái trên diễn ra sau khi các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận động (ISIL) giao chiến với lực lượng Iraq vào tuần trước và chiếm một thành phố chiến lược phía bắc thủ đô Baghdad, nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào thủ đô.

Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết các quân nhân Mỹ sẽ giúp Bộ Ngoại giao di chuyển chỗ ở của một số nhân viên sứ quán khỏi Baghdad tới các lãnh sự quán ở Arbil và Basra cũng như Amman.

Nhà Trắng cũng cho biết thêm sứ quán vẫn mở cửa và hầu hết các nhân viên vẫn ở Baghdad.

Tuyên bố cũng cho biết các binh sỹ Mỹ đang tiến vào Iraq với sự đồng thuận của chính phủ của Thủ tướng Maliki.

Trung Anh
Theo AFP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *