Quốc tế 09/01/2014 14:50

Nước Mỹ run rẩy trong đợt rét kỷ lục

FICA - Đợt giá rét kỷ lục trong vòng 20 năm qua quét từ trung tây sang miền đông nước Mỹ và lan xuống cả miền nam, khiến cuộc sống của người Mỹ bị đảo lộn trong vài ngày qua. Theo các bản tin dự báo thời tiết, nhiệt độ sẽ tăng dần lên trong những ngày tới.

Bảng dự báo thời tiết ngày 8/1 cho thấy hầu hết các bang của Mỹ đều có mức nhiệt độ âm.
Bảng dự báo thời tiết ngày 8/1 cho thấy hầu hết các bang của Mỹ đều có mức nhiệt độ âm.

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy thời tiết khắc nghiệt bao phủ nước Mỹ.
Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy thời tiết khắc nghiệt bao phủ nước Mỹ.

Đợt lạnh kỷ lục đầu năm tại Mỹ xuất phát một hiện tượng thời tiết có tên gọi “Cơn lốc Bắc Cực”.
Đợt lạnh kỷ lục đầu năm tại Mỹ xuất phát một hiện tượng thời tiết có tên gọi “Cơn lốc Bắc Cực”.

“Cơn lốc Bắc Cực” đã khiến nhiệt độ ở nhiều nơi xuống mức dưới -30 độ C.
“Cơn lốc Bắc Cực” đã khiến nhiệt độ ở nhiều nơi xuống mức dưới -30 độ C.
 
Hồ Michigan bị đóng băng tại Chicago, Illinois.
Hồ Michigan bị đóng băng tại Chicago, Illinois.

Thành phố Chicago bị phủ một màu trắng xóa.
Thành phố Chicago bị phủ một màu trắng xóa.

Thành phố Chicago bị phủ một màu trắng xóa.
Các hành khách đợi tàu trong tiết trời buốt giá tại trung tâm Chicago. Các nhà ga trở nên quá đông đúc do nhiều đoàn tàu bị trễ chuyến vì thời tiết xấu.
 
Băng phủ kín mặt đất tại công viên Edgewater, bang Cleveland.
Băng phủ kín mặt đất tại công viên Edgewater, bang Cleveland.

Tuyết rơi dày tại thị trấn Embarrass, bang Wisconsin.
Tuyết rơi dày tại thị trấn Embarrass, bang Wisconsin.

Những chiếc xe buýt trường học bị tuyết phủ trắng tại Kalamazoo, bang Michigan.
Những chiếc xe buýt trường học bị tuyết phủ trắng tại Kalamazoo, bang Michigan.
 
Tuyết rơi trắng trời trên một con đường từ Missouri tới Delaware.
Tuyết rơi trắng trời trên một con đường từ Missouri tới Delaware.
 
Một phụ nữ dắt chó cưng đi trên một con đường ngập tuyết ở St. Louis, bang Missouri.
Một phụ nữ dắt chó cưng đi trên một con đường ngập tuyết ở St. Louis, bang Missouri.

Một phụ nữ dắt chó cưng đi trên một con đường ngập tuyết ở St. Louis, bang Missouri.
Vợ chồng Jeff Kahlow và Sandy bị băng phủ khắp người khi tới xem một trận đấu bóng chày tại sân vận động Lambeau ở Wisconsin.
 
Xe ủi tuyết hoạt động trên đường phố ở Springfield, Illinois.
Xe ủi tuyết hoạt động trên đường phố ở Springfield, Illinois.
 
Xe ủi tuyết hoạt động trên đường phố ở Springfield, Illinois.
Giới chức tại các bang của Mỹ đã phát đi cảnh báo thời tiết xấu và khuyên mọi người giữ ấm, không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết.

Xe ủi tuyết hoạt động trên đường phố ở Springfield, Illinois.
Các đường phố trở nên vắng vẻ do mọi người cố gắng tránh ra khỏi nhà. Các công sở và trường học ở nhiều bang đã phải đóng cửa.
 
Một phụ nữ cố gắng giữ ấm bằng cách trùm kín người và trừ đôi mắt khi đi ra ngoài đường.
Một phụ nữ cố gắng giữ ấm bằng cách trùm kín người và trừ đôi mắt khi đi ra ngoài đường.
 
Một người đàn ông cố gắng trợ giúp một tài xế bị mắc kẹt trong tuyết ở Zionsville, bang Indiana.
Một người đàn ông cố gắng trợ giúp một tài xế bị mắc kẹt trong tuyết ở Zionsville, bang Indiana.
 
Một người đàn ông cố gắng trợ giúp một tài xế bị mắc kẹt trong tuyết ở Zionsville, bang Indiana.
Tuyết rơi dày đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông. Ước tính, 11.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ trên khắp nước Mỹ trong 4 ngày qua. Theo các bản tin dự báo thời tiết, nhiệt độ ở vùng trung tây nước Mỹ sẽ tăng lên kể từ hôm nay 9/1 và đợt giá rét kỷ lục này sẽ chấm dứt trong những ngày tới.
 
 
An Bình
Tổng hợp
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *