Quốc tế 30/12/2018 09:55

Nữ tỷ phú sa cơ: Bị bắt, tống giam khi đang ở nước ngoài

Năm 2018 biến động với nhiều tỉ phú khi 511 tỷ USD giá trị tài sản của giới tỷ phú hàng đầu thế giới bị thổi bay. Trong năm qua, nhiều doanh nhân đã phải đối mặt với lao lý trước những bê bối liên quan tới doanh nghiệp mà họ đang dẫn dắt. 

Người giàu nhất lịch sử hiện đại

Trong giới tỷ phú cho tới thời điểm hiện tại không có ai vượt qua được Jeff Bezos . Ông chủ đế chế Amazon đã chạm mức 150 tỷ USD, trở thành người giàu nhất lịch sử hiện đại. Jeff Bezos giàu hơn bất kỳ ai trên thế giới, ít nhất từ năm 1982 - thời điểm tạp chí Forbes bắt đầu công bố xếp hạng tỷ phú.

Trong năm 2018, hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon không chỉ mở rộng sang các thị trường mới nổi như Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ mà còn thu về lợi nhuận kỷ lục và công bố địa điểm sẽ đặt trụ sở thứ hai gồm thành phố New York và Arlington, Virginia. Giá cổ phiếu Amazon đạt mức cao nhất trong lịch sử vào tháng 9.

Nữ tỷ phú sa cơ: Bị bắt, tống giam khi đang ở nước ngoài - Ảnh 1.

Jeff Bezos

Tài sản của ông hiện tại gần bằng tổng tài sản của gia đình giàu nhất thế giới Walton - sở hữu Walmart với 151,1 tỷ USD. Tài sản của Bezos cũng nhiều hơn mốc cao nhất của Bill Gates kể cả khi điều chỉnh theo lạm phát. Năm 1999, tài sản của Bill Gates từng đạt mốc 100 tỷ USD, nhờ cơn sốt dotcom và con số này tương đương 149 tỷ USD.

Phó chủ tịch tập đoàn Huawei bị bắt tại Canada

Tháng 12/2018, giới doanh nhân xôn xao khi Meng Wanzhou , con gái ông chủ Huawei, bị bắt với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Bà Meng Wanzhou, 41 tuổi, là con gái của nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Huawei Ren Zhengfei.

Bà gia nhập Huawei năm 1993 và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các bộ phận tài chính của công ty. Bà là ứng viên sáng giá cho ngôi vị điều hành tập đoàn này khi ông chủ Huawei đã bước vào tuổi 75.

Nữ tỷ phú sa cơ: Bị bắt, tống giam khi đang ở nước ngoài - Ảnh 2.

Meng Wanzhou, con gái ông chủ Huawei, bị bắt

Giới quan sát nhận định vụ bắt giữ “sếp lớn” của Tập đoàn công nghệ Huawei sẽ khiến căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang khó lường.


Jackma rời Alibaba

Một tin khá chấn động trong giới tỷ phú năm qua là quyết định của tỷ phú Jack Ma sẽ rời khỏi Alibaba để dành toàn bộ thời gian cho công tác thiện nguyện tập trung vào giáo dục.

“Có rất nhiều điều tôi có thể học từ Bill Gates. Tôi có thể không giàu như ông ấy, nhưng một điều tôi có thể làm tốt hơn đó là nghỉ hưu sớm hơn”, Jack Ma nói. Ông chia sẻ mong muốn quay trở lại việc dạy học, điều mà Jackma nghĩ rằng có thể làm tốt hơn là trở thành CEO của Alibaba.

Nữ tỷ phú sa cơ: Bị bắt, tống giam khi đang ở nước ngoài - Ảnh 3.

Jack Ma sẽ rời khỏi Alibaba để dành toàn bộ thời gian cho công tác thiện nguyện

 

Trong một video trả lời phỏng vấn Bloomberg gần đây, vị tỷ phú người Trung Quốc nhấn mạnh: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là người giàu nhất. Tôi thậm chí còn không có thứ gì, bởi tôi không tiêu tiền. Tôi không có thời gian để tiêu tiền".

Đầu năm 2017, Jack Ma là doanh nhân Trung Quốc đầu tiên gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông này đắc cử, một tháng trước khi ông Trump điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tỷ phú mất nhiều tiền nhất của năm

Những phản ứng dữ dội của giới đầu tư với cổ phiếu của Facebook khiến Mark Zuckerberg có thể là tỷ phú mất nhiều nhất trong năm nay. Các nhà đầu tư Facebook đang trải qua vài tháng khá tệ khi đối mặt nhiều bê bối doanh nghiệp như Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, bê bối dữ liệu liên quan đến Cambridge Analytica, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác phát sinh từ mạng xã hội.

Gần đây nhất, Facebook tiếp tục dính dáng đến một vụ việc khác liên quan đến việc cung cấp dữ liệu riêng tư của khách hàng.

Nữ tỷ phú sa cơ: Bị bắt, tống giam khi đang ở nước ngoài - Ảnh 4.

Mark Zuckerberg

 

Giá cổ phiếu giảm gần 40% từ mức đỉnh, thổi bay gần 200 tỷ USD giá trị thị trường công ty. Giá trị tài sản bị mất đến gần 20 triệu USD của vị CEO này gần như tương đương với toàn bộ tài sản của Elon Musk.

Năm 2018, Facebook thay đổi hầu hết vị trí quản lý cấp cao sau hàng loạt bê bối bị phanh phui. Tuy vậy, Mark Zuckerberg vẫn hy vọng giữ chức CEO trong nhiều thập kỷ nữa. Đề xuất tách biệt ghế chủ tịch và CEO tại Facebook sẽ được bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông kế tiếp của hãng vào năm 2019.

Tại Facebook, Zuckerberg nắm 60% cố phiếu có quyền biểu quyết. Điều này cho thấy CEO 34 tuổi vẫn là người quyền lực nhất của Facebook dù chuyện gì có xảy ra.

Elon Musk bị kiện vì lừa đảo

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 27/9 khởi kiện Elon Musk, CEO công ty Tesla, vì đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter những thông tin “sai sự thật và gây nhầm lẫn” cho nhà đầu tư. Phía SEC khẳng định vào thời điểm đó Elon Musk thật ra vẫn chưa tìm được “nguồn tiền” như ông thông báo trên mạng xã hội. Kế hoạch tư nhân hóa được Musk thông báo hủy bỏ 3 tuần sau đó.

Trong năm qua, Elon Musk vẫn bỏ túi 2,8 tỷ USD chấp những lùm xùm trên. Tổng tài sản của vị tỷ phú 47 tuổi này đạt 22,5 tỷ USD.Đáp lại động thái của SEC, Elon Musk tuyên bố những cáo buộc là vô căn cứ đồng thời bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với động thái này của SEC. "Tôi luôn hành động vì những gì tốt nhất cho sự thật, minh bạch và vì các nhà đầu tư. Liêm chính là điều quan trọng nhất với cuộc đời tôi và sự thật sẽ cho thấy tôi chưa bao giờ thỏa hiệp với điều gì để làm thay đổi nó", Musk nói.

Những tỷ phú thế giới qua đời

Paul Allen qua đời tại thành phố Seattle vì biến chứng của bệnh ung thư máu. Nguồn tài sản lớn đến từ sở hữu của ông tại Microsoft.cho phép ông thực hiện nhiều khoản đầu tư cũng như đóng góp các khoản từ thiện không nhỏ.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Paul Allen có tài sản ròng trị giá 26,1 tỷ USD. Ông cùng với Bill Gates đã tạo ra cả một ngành công nghiệp bán phần mềm cho một thế hệ máy tính mới nhỏ hơn, rẻ hơn và được tiếp cận rộng rãi hơn.

Nữ tỷ phú sa cơ: Bị bắt, tống giam khi đang ở nước ngoài - Ảnh 5.

Tỷ phú người Thái Vichai Srivaddhanaprabha

 

Tỷ phú người Thái Vichai Srivaddhanaprabha, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ miễn thuế King Power và câu lạc bộ bóng đá Anh Leicester City, vừa qua đời trong tai nạn trực thăng ngay sau một trận đấu của đội tối ngày 27/10 (giờ địa phương) tại sân vận động King Power, Leicester, Anh.

Walter Kwok, cựu chủ tịch của hãng bất động sản lớn nhất Hồng Kông Sun Hung Kai Properties Ltd. - người từng sở hữu tài sản 9,1 tỷ USD, cũng mất hồi tháng 10 ở tuổi 68. Ngoài ra, trong năm 2018, có ít nhất 6 tỷ phú châu Á qua đời, để lại khối tài sản trị giá tổng cộng 29 tỷ USD.

Nữ tỷ phú sa cơ: Bị bắt, tống giam khi đang ở nước ngoài - Ảnh 6.

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *