Quốc tế 02/08/2019 15:23

Nội các Nhật Bản vừa chấp thuận loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách ưu đãi thương mại

Nhật Bản hôm nay vừa tuyên bố sẽ loại bỏ Hàn Quốc ra khỏi danh sách ưu tiên thương mại, đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhật Bản hôm nay vừa tuyên bố sẽ loại bỏ Hàn Quốc ra khỏi danh sách ưu tiên thương mại, đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

 

 

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên bị loại khỏi danh sách trắng của Nhật Bản đây là quyết định mới nhất được phê duyệt bởi nội các Nhật Bản vào ngày thứ Sáu, có hiệu lực vào ngày 28 tháng 8.

Bộ trưởng Công nghiệp Hiroshige Seko nói trong một cuộc họp ngắn sau cuộc họp nội các rằng quyết định này được đưa ra vì lý do “an ninh quốc gia, và không nhằm mục đích làm tổn hại quan hệ song phương”

Nhưng các quan chức Hàn Quốc đã có một quan điểm khác, đặc biệt là khi Nhật Bản thắt chặt hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc ba loại vật liệu công nghệ cao cần thiết để sản xuất chip và bảng hiển thị, đe dọa nguồn cung chip trên toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ chủ trì một cuộc họp nội các vào thứ Sáu tới để thảo luận về lập trường của Nhật Bản, văn phòng của ông nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha cho biết “Nhật Bản đã hành động theo cách đơn phương và tùy tiện”. Seoul đã nhiều lần phản đối các hành động của Nhật Bản, đặc biệt là sau khi thắt chặt các nguồn cung vật liệu công nghệ cao vào tháng trước.

Mặc dù Nhật Bản đã nói rằng hành động này dựa trên an ninh quốc gia, chứ không phải chính trị, nhưng nó cũng nhấn mạnh những gì họ nói là “sự xói mòn lòng tin” sau khi phán quyết của tòa án Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho những người lao động cưỡng bức thời chiến.

“Chúng tôi đang ở trong một tình huống mà chúng tôi không thể có một cuộc đối thoại tin tưởng với Hàn Quốc”, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nhật Bản, ông Ahmedhige Seko nói vắn tắt.

“Chúng tôi muốn Hàn Quốc trước tiên tạo ra một môi trường để chúng tôi có thể đối thoại với sự tin tưởng. Họ có trách nhiệm phải làm điều đó”

Tokyo nói rằng vấn đề bồi thường chiến tranh đã được giải quyết bằng một hiệp ước năm 1965 và sau đó đã bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia.

Sự rạn nứt này là bằng chứng mới nhất về sự bất đồng kéo dài hàng thập kỷ đã phá hoại mối quan hệ giữa hai người đồng minh của Hoa Kỳ, vào thời điểm Washington muốn họ hợp tác chặt chẽ để cùng chống lại Triều Tiên. Việc này cũng thể hiện sự lúng túng về kinh tế, vì cả hai nền kinh tế định hướng xuất khẩu đang phải đối mặt với nhu cầu trượt dốc từ phía Trung Quốc.

Hàn Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên bị loại khỏi danh sách trắng Nhật Bản, danh sách hiện đang có 27 quốc gia bao gồm Đức, Anh và Hoa Kỳ.

Nhật Bản cho biết họ không sẵn sàng tổ chức đối thoại cho đến khi Hàn Quốc sửa chữa một tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp tháng 7 giữa các quan chức hai nước.

“Hoa Kỳ đã thúc giục hai đồng minh châu Á quan trọng của mình nhanh chóng xem xét để có một cuộc đàm phán nhằm xoa dịu tình trạng giữa hai quốc gia”, một quan chức chính quyền cấp cao của Hoa Kỳ nói với các phóng viên ở Washington hôm thứ ba.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Năm, ông hy vọng hai nước sẽ tự mình tìm ra giải pháp cho mình, nhấn mạnh hợp tác để cùng chống lại Triều Tiên là một điều cực kỳ quan trọng.

Những hạn chế mới có thể giáng một đòn mạnh vào các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc, vốn đang tranh giành thị trường để bảo đảm nguồn cung nguyên liệu sản xuất chip

Theo dữ liệu do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc cung cấp, hàng hóa nhập khẩu hàng đầu của Hàn Quốc từ Nhật Bản theo giá trị năm ngoái là các linh kiện và thiết bị bán dẫn khác nhau, từ tấm silicon đến máy khắc chip

Năm 2018, Hàn Quốc đã mua tổng cộng các linh kiện điện tử và thiết bị bán dẫn trị giá 11 tỷ USD từ Nhật Bản, chiếm gần 20% nhập khẩu của Nhật Bản, dữ liệu cho thấy.

 

Thùy Dung

Theo Reuter

 

 

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *