Quốc tế 09/03/2015 14:19

Nhật Bản thoát khỏi suy thoái dù co tăng trưởng quý 4/2014

FICA - CNBC đưa tin, mặc dù tăng trưởng kinh tế quý 4/2014 của Nhật Bản giảm nhưng kinh tế Nhật Bản đã thoát khỏi suy thoái quý 4/2014 và đang trên đà phục hồi dần kể từ sau chính sách tăng thuế tiêu dùng tháng 4/2014 của chính phủ thủ tướng Shinzo Abe.

Cùng đó, các phương tiện truyền thông Nhật Bản cũng đồng loạt đăng tin về tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 4/2014 của Nhật Bản.

 

 

Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 9/3 công bố thông tin, tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong quý 4/2014 tăng 1,5%. Mặc dù số liệu này thấp hơn nhiều so với dự báo 2,2% hồi cuối tháng 2/2014 của Nhật Bản nhưng nó là quý có tăng trưởng dương của Nhật Bản.

 

Với mức tăng trưởng thấp, GNP quý 4/2014 của Nhật Bản được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát tương ứng tăng 0,4% so với quý 3/2014 và giảm 0,2% so với dự tính.

 

Theo giới phân tích, tốc độ tăng trưởng có được của Nhật Bản do giá dầu thế giới suy giảm, lạm phát giảm và đồng Yên giảm mất giá so với đồng USD trong nhiều tháng qua khiến xuất khẩu bớt khó khăn.

 

Tháng 11/2014 tin trên tờ Wall Street Journal, GDP thực tế của Nhật giảm 1,6% trong quý 3 năm nay trong bối cảnh các gia đình hạn chế chi tiêu và các doanh nghiệp giảm đầu tư cơ bản. 18 chuyên gia kinh tế được Wall Street Journal khảo sát ý kiến trước đó nhận định GDP Nhật suy giảm.

 

Trong quý 2 năm 2014, GDP của Nhật giảm 7,3% do thuế tiêu thụ tăng lên 8% từ mức 5% trước đó, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4. 

 

Thặng dư tài khoản vãng lai quý 4/2014 (thặng dư vốn đầu tư) của Nhật giảm hơn 500 triệu USD. Những số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, và chiến lược tăng trưởng kinh tế Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *