Quốc tế 07/07/2020 08:11

Nhân tố bất ngờ có thể “đảo chiều” cuộc đua giữa Trump và Biden

Nếu Kanye West thực sự bước vào cuộc tranh cử Tổng thống thì điều này có thể tác động đến số phiếu ủng hộ của ông Trump và ông Biden.

Tham vọng chính thức hay chỉ là chiêu trò?

Nghệ sỹ nhạc rap nổi tiếng của nước Mỹ Kanye West ngày 4/7 cho biết, anh sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ trong năm nay. Giới quan sát cho rằng, nếu Kanye West thực sự nghiêm túc trong việc tranh cử Tổng thống thì ngôi sao âm nhạc này sẽ gặp trở ngại lớn trong việc thực hiện chiến dịch tranh cử, khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa cuộc bầu cử chính thức diễn ra.

Nhân tố bất ngờ có thể “đảo chiều” cuộc đua giữa Trump và Biden - 1

Nghệ sỹ nhạc rap nổi tiếng của nước Mỹ Kanye West. Ảnh: Thenational

Kanye West sẽ phải nỗ lực hết sức để có tên trong lá phiếu, bên cạnh Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ Joe Biden, ở tất cả 50 bang và thủ đô Washington.

Kanye West sẽ có hai con đường để theo đuổi chiến dịch tranh cử. James McCann, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Purdue ở West Lafayette bang Indiana cho biết, Kanye West phải nhận được sự ủng hộ từ một đảng chính trị nhỏ hơn để tham gia cuộc đua.

Trong trường hợp không nhận được sự giúp đỡ của đảng phái nào, Kanye West có lựa chọn khác là đứng ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. Tuy nhiên, nhiều bang đã hết hạn đăng ký, trong đó có bang New Mexico và bang chiến địa Bắc Carolina.

Việc tham gia tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập đòi hỏi phải thuê các nhân viên hoặc tuyển dụng các tình nguyện viên để vận hành chiến dịch tranh cử và nhanh chóng thu thập chữ ký của hàng chục triệu cử tri trên toàn quốc trước khi thời hạn đăng ký kết thúc vào tháng 9/2020. Đây là công việc vô cùng khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ.

“Rất khó để Kanye West thực hiện chiến dịch tranh cử”, ông McCann nhận xét. Chuyên gia này nói thêm rằng, lựa chọn tiếp theo cho Kanye West yêu cầu những người ủng hộ viết tên anh vào lá phiếu.

Vẫn chưa rõ Kanye West, người nổi tiếng và dày dặn kinh nghiệm trong việc thu hút sự chú ý, đã nộp hồ sơ tranh cử hay chưa. Dư luận Mỹ từng hoài nghi đây có thể là một chiêu trò giúp Kanye West đánh bóng tên tuổi hoặc quảng bá các dự án âm nhạc mới. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dự định có từ trước bởi Kanye West từng bày tỏ ý định tranh cử Tổng thống tại một buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc vào năm 2015. Cần phải nhắc lại rằng, Tổng thống Trump từng là một ngôi sao truyền hình thực tế, còn cựu Tổng thống Ronald Reagan từng là một diễn viên Hollywood trước khi bước chân vào lĩnh vực chính trị.

Giới quan sát đánh giá, ngay cả khi thực sự có ý định tranh cử thì Kanye West cũng khó thu hút được tỷ lệ ủng hộ vượt qua Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ông  Larry Sabato, giám đốc Trung tâm Chính trị của Đại học Virginia nhận xét.

 “Anh ấy thậm chí phải trải qua một chặng đường dài chỉ để thuyết phục chúng ta rằng anh ấy thực sự nghiêm túc muốn tranh cử”, ông Sabato nói.

Trước đó vào năm 2016, ông Evan McMullin, cựu quan chức CIA đã nỗ lực hết sức để khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống, nhưng ông đã thất bại thảm hại khi chỉ nhận được 0,53% số phiếu.

“Kanye West có thể chạy đua với tư cách là cử tri độc lập, nhưng công việc này rất khó khăn và tốn kém. Tôi cho rằng anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội để gây dựng sự ảnh hưởng”, Nathan Gonzales, biên tập viên của Inside Elections nhận định.

Làm suy yếu ông Biden và tạo thuận lợi cho ông Trump?

Nhiều người cho rằng, Kanye West khó có thể chiến thắng nếu bước vào cuộc cạnh tranh, nhưng anh có thể tác động đến số phiếu bầu của ông Trump và ông Biden.

Chỉ vài giờ sau khi Kanye West tuyên bố tranh cử Tổng thống, nhiều người dùng Twitter đã bắt đầu suy đoán về mục đích thực sự của ngôi sao âm nhạc này: Liệu đó có phải là khát vọng thực sự của để Kanye West dẫn đầu nước Mỹ hay chỉ là một chiến thuật để giúp đỡ Tổng thống Trump chiến thắng nhiệm kỳ thứ 2 trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông đang sụt giảm.

Kanye West là một trong những "người bạn thân thiết" của Tổng thống Trump. Anh từng đội chiếc mũ có dòng chữ “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” khi đến gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Tháng 4 vừa qua, Kanye West để ngỏ khả năng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 tới. Nếu tham gia tranh cử, Kanye West dự kiến sẽ thu hút các cử tri da màu và cử tri trẻ vốn không quá nghiêng về phía ông Biden.

Nhiều cử tri ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã tức giận trước tuyên bố của Kanye West vì sợ rằng với tư cách là một ứng cử viên độc lập, Kanye West sẽ lấy đi số phiếu mà đáng lẽ ra ông Biden nhận được – một chiến thuật mang lại lợi ích cho ông Trump.

CJ Pearson – người đứng đầu tổ chức Last Hope USA cho rằng: “Nếu  Kanye West tham gia tranh cử trong năm nay, anh ấy sẽ chỉ lấy đi là phiếu ủng hộ của ông Joe Biden. Các cử tri trẻ vốn đã không hào hứng lắm với Joe Biden, hơn nữa, sự xuất hiện của ngôi sao ca nhạc này sẽ làm giảm sự ủng hộ của các cử tri da màu đối với ứng cử viên đảng Dân chủ. Trong khi đó, cử tri ủng hộ ông Trump vẫn giữ nguyên lập trường của họ. Sự ủng hộ dành cho ông ấy vẫn không thay đổi”.

Theo cuộc thăm dò của Tạp chí Phố Wall / NBC News, trong khi Biden thu hút được sự ủng hộ của 70% người da màu dưới 50 tuổi thì ông Trump chỉ nhận được 17%.

Theo Hồng Anh

VOV

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *