Quốc tế 02/10/2019 13:59

Ngỡ ngàng phát hiện hơn 13 tấn vàng và hàng núi tiền mặt trong tầng hầm nhà cựu thị trưởng Trung Quốc

Trong quá trình điều tra chính thức, Cảnh sát Trung Quốc đã tìm thấy một khối tài sản khổng lồ trong tầng hầm nhà của cựu thị trưởng thành phố Đam Châu, Giang Tây, Trung Quốc bao gồm 13,5 tấn vàng, hàng núi tiền mặt và nhiều loại vật phẩm có giá trị khác.

Vàng đươc tìm thấy trong tầng hầm nhà ông Zhang Qi

Trong quá trình điều tra chính thức, Cảnh sát Trung Quốc đã tìm thấy một khối tài sản khổng lồ trong tầng hầm nhà của cựu thị trưởng thành phố Đam Châu, Giang Tây, Trung Quốc bao gồm 13,5 tấn vàng, hàng núi tiền mặt và nhiều loại vật phẩm có giá trị khác.

Theo Reuters, đây thực sự là một “hang động vàng” như trong truyền thuyết AliBaba, vì nó chứa quá nhiều tài sản quý giá. Cuộc điều tra nhắm vào ông Zhang Qi, 58 tuổi, theo lệnh của Ủy ban Giám sát Quốc gia (cơ quan chống tham nhũng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), tại nhà riêng của ông ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam.

Zhang Qi, một cựu quan chức cấp tỉnh, đang bị điều tra kỷ luật và trong tầm ngắm phải chịu tội sau khi một số lượng lớn tài sản của gia đình ông được phát hiện. Theo Reuters, ông Zhang từng là người đứng đầu thành phố Đam Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Cụ thể, trong hầm bí mật của nhà ông có không dưới 13 tấn vàng, dưới dạng thỏi vàng, tương đương vài trăm triệu đô la Mỹ. Chính quyền cũng thu giữ một lượng tiền mặt khổng lồ bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau (đô la, euro và nhân dân tệ), với tổng trị giá là 268 tỷ nhân dân tệ, tương đương 34 tỷ euro. Ngoài ra, Ủy ban còn phát hiện ông sở hữu nhiều ngôi nhà sang trọng với tổng diện tích vài nghìn mét vuông trên khắp Trung Quốc

Một hình ảnh từ video quay lại trong tầng hầm nhà ông Zhang Qi

Theo truyền thông Trung Quốc, ủy ban kỷ luật địa phương đã tuyên bố vào tháng trước rằng họ cũng đang tiến hành điều tra các mối quan hệ của ông Zhang.

Các quan chức bị buộc tội “tội phạm kinh tế” hoặc tham nhũng ở Trung Quốc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và có thể phải đối mặt với án tử hình.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch “Hạ bệ những con hổ và giết những con ruồi” vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết nhắm vào cả “hổ” và “ruồi” trong bộ máy chính trị của đất nước, một động thái thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh trong việc chống tham nhũng từ các quan chức từ cấp cao đến cấp thấp.

Trong vài năm qua, chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc đã giam giữ và trừng phạt nhiều quan chức sai trái, khiến không dưới 254 quan chức cấp cao trong nước “gục ngã” và vướng vào vòng lao lý.

Thùy Dung

Theo Reuters/MBS

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *