Quốc tế 05/02/2015 11:02

Nga mất 160 tỷ đô vì giá dầu giảm

FICA - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina hôm thứ ba (3/2) cho biết, Nga đã mất khoảng 160 tỷ USD do giá dầu giảm từ 100 USD/thùng xuống 45 USD/thùng.

Kênh CNBC đưa tin, “Theo ước tính của tôi, việc giá dầu giảm từ 100 USD/thùng xuống 45USD/thùng đã làm sụt giảm doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga 160 tỷ USD hàng năm”, bà Elvira Nabiullina cho biết.

 

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina

Bà Elvira Nabiullina - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga

 

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Nga công b ố đầu năm 2014, sản lượng khai thác dầu thô của Nga năm 2013 đạt mức cao kỷ lục hơn 523 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2012. Với sản lượng này Nga đã vượt qua sản lượng khai thác của quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của OPEC là Ả rập Saudi.

 

Hiện Nga là một trong những nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới còn nằm ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới OPEC. Nga là 1 trong 8 nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới khoảng 80.000 triệu thùng.

 

Theo dự báo mới nhất của Bộ Tài chính Nga, GDP của nước này trong năm 2015 có thể giảm đến 4% và thâm hụt ngân sách tương đương hơn 3% GDP. Bên cạnh đó, năm 2014, Nga cũng đối mặt với thách thức đồng nội tệ (RÚP) mất giá liên tục. Chính vì vậy, giải pháp mà Chính phủ Nga cần thực hiện là tăng lãi suất cơ bản và bán ngoại tệ. Dẫn lời CNBC, bà Nabiullina cho biết, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga sẽ tiếp tục chặt chặt, với mức lãi suất duy trì ở mức dương, cao hơn tỷ lệ lạm phát.

 

Trước việc giá dầu suy giảm và lên xuống thất thường, ngày 25/12/2014, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho biết Moskva có thể sẽ cắt giảm lượng khai thác dầu trong năm 2015 do giá dầu toàn cầu sụt giảm và ngành năng lượng của nước này thiếu vốn đầu tư. Tuy nhiên cho đến nay, đây mới chỉ là tuyên bố còn thực tế từ đầu năm 2015, Nga vẫn duy trì sản lượng khai thác bất chấp giá dầu giảm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt hàng xuất khẩu chiến lược của nước này.

 

Đầu tháng 12, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo lượng dầu xuất khẩu của nước này trong năm 2015 sẽ giảm 2,19% xuống còn 222,5 triệu tấn, tương đương 1,63 tỷ thùng. Trong khi đó, lượng khí đốt xuất khẩu của nước này trong năm tới cũng được dự báo giảm 1,8% xuống 186,6 tỷ m3, trong khi khối lượng khai thác ở mức 655 tỷ m3.

 

Nguyễn Tuyền

Tổng hợp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *