Quốc tế 24/05/2015 17:41

Nga không còn là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Tây Âu

Theo số liệu thống kê từ các nhà sản xuất, Na-Uy đã vượt qua Nga trong việc cung cấp khí đốt cho Tây Âu vào quý 1 của năm 2015.

Na-Uy đã vượt qua Nga trong việc cung cấp khi đốt cho khu vực Tây Âu, lần đầu tiên kể từ năm 2012, Reuters trích dẫn bảng so sánh số liệu được công bố bởi 2 công ty Gassco của Na-Uy và Gazprom của Nga.


Gazprom đang mất dần vị thế xuất khẩu khí đốt vào thị trường Tây Âu

Trong quý 1-2015, Gassco đã vận chuyển 29,2 tỉ m3 khí đốt đến thị trường Tây Âu, trong khi, con số này của Gazprom ít hơn rất nhiều và chỉ đạt mức 20,29 tỉ m3. Số liệu cho thị  trường Đông Âu hiện vẫn chưa được công bố.

Xu hướng xuất khẩu giảm dần của Gazprom bắt đầu vào quý 4-2014 khi công ty này chỉ vận chuyển được 19,8 tỉ m3 khí đốt đến châu Âu, so với 29,5 tỉ m3 khí đốt khu vực này nhận được từ Na-Uy.

Các nước Tây Âu cũng đang cố gắng đa dạng hoá các nhà cung cấp trước những biến động từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Hiện nay, Ukraine vẫn là trung gian vận chuyển chính khí đốt từ Nga đi các nước Tây Âu.

Một vài khách hàng châu Âu cũng do dự khi mua khí đốt từ Gazprom do cho rẳng họ nên được bán với giá rẻ hơn. Do các hợp đồng về giá khí đốt của Nga được kí với điều khoản gắn liền giá dầu lửa từ 6 đến 9 tháng, cuộc khủng hoảng giá dầu vào năm ngoái đã ảnh hưởng đến cả các hợp đồng khí đốt của quý 2-2015.

Trong năm 2014, Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu với trữ lượng chiếm tổng cộng 42%, theo số liệu của Uỷ ban châu Âu. Cùng lúc đó, thị phần của Na-Uy cũng tăng từ 34 lên 38% vào năm ngoái.

Gazprom đã xuất khẩu tổng cộng 117,92 tỉ m3 khí đốt sang thị trường Tây Âu vào năm 2014, giảm 3,7% so với năm 2013.

Theo Đặng Vũ

ANTĐ

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *