Quốc tế 02/07/2020 08:40

Mỹ hoãn hàng loạt chuyến bay đưa nhà ngoại giao trở lại Trung Quốc

Mỹ hoãn các chuyến bay chở hàng chục nhà ngoại giao quay lại Trung Quốc trong tháng 7 sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về các vấn đề xét nghiệm và cách ly Covid-19.

Mỹ hoãn hàng loạt chuyến bay đưa nhà ngoại giao trở lại Trung Quốc - 1

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad (Ảnh: Bloomberg)

Trong thư điện tử gửi ngày 30/6, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad đã nói với các nhân viên sứ quán rằng hai chuyến bay dự kiến đưa các nhà ngoại giao Mỹ trở lại Thượng Hải và Thiên Tân trong hai ngày 8/7 và 10/7 lần lượt bị hủy và sẽ được lên kế hoạch lại.

“Việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các nhà ngoại giao Mỹ là nguyên tắc chỉ đạo và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong tình huống chưa từng có tiền lệ này. Điều này đồng nghĩa với việc các kế hoạch bay sẽ chưa được xác định cho tới khi chúng tôi đạt được thỏa thuận để đáp ứng các mục tiêu đặt ra”, ông Branstad cho biết.

Năm tháng sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát khiến Mỹ phải sơ tán khoảng 1.300 nhân viên ngoại giao và gia đình của họ khỏi Trung Quốc, Washington và Bắc Kinh vẫn đang bế tắc trong các cuộc đàm phán về điều kiện đưa các nhân viên ngoại giao Mỹ quay trở lại Trung Quốc.

Tình trạng trên diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát mạnh tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ, khi số ca nhiễm toàn cầu đã lên tới hơn 10 triệu người trong tuần này, trong đó nửa triệu người đã tử vong. Mỹ cũng ghi nhận hơn 130.000 ca tử vong và hơn 2,7 triệu ca nhiễm tính đến thời điểm hiện tại.

Bế tắc trong đàm phán Mỹ - Trung xảy ra khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang căng thẳng trong nhiều vấn đề từ cách ứng phó dịch Covid-19 của Trung Quốc, quan hệ thương mại song phương và luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên vẫn duy trì các cuộc trao đổi chặt chẽ về việc đưa các nhà ngoại giao Mỹ trở lại Trung Quốc.

“Virus vẫn đang lây lan tại nước ngoài và Trung Quốc vẫn tiếp tục đối mặt với sức ép trong việc ngăn chặn các ca nhiễm “nhập khẩu” từ nước ngoài”, người phát ngôn cho biết.

Một số nguồn tin tiết lộ Mỹ và Trung Quốc hiện chưa tìm được tiếng nói chung để vượt qua những “rào cản về hậu cần”, bao gồm việc thiếu một thỏa thuận về quy trình xét nghiệm và cách ly của Trung Quốc đối với các nhà ngoại giao nước ngoài và gia đình của họ.

Thành Đạt

Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *