Quốc tế 24/06/2019 11:48

Mức thuế bổ sung đối của Donald Trump sẽ khiến người Mỹ thiệt hại 18 tỷ USD mỗi năm

Liên đoàn bán lẻ Hoa Kì kêu gọi Washington không áp dụng thêm 25% thuế đối với 300 tỷ USD sản phẩm từ Trung Quốc. Họ nói rằng các mức thuế mới sẽ chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng Mỹ.

Tập đoàn thương mại Hoa Kỳ, Liên đoàn bán lẻ quốc gia kêu gọi Washington không áp dụng thêm 25% thuế quan đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, họ nói rằng thuế mới sẽ tiêu tốn của người tiêu dùng Mỹ 18 tỷ USD mỗi năm.

Đó là kết quả của nghiên cứu của Liên đoàn, được phát hành vào thứ Sáu, trước cuộc họp vào tuần tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.

 

Một trung tâm bán lẻ tại Hoa Kì

Nghiên cứu đã xem xét các loại sản phẩm chính của hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, tính toán, ước tính tác động của thuế quan được đề xuất đối với người tiêu dùng Mỹ.

Theo nghiên cứu, thuế suất cao hơn từ Trump sẽ làm ​​người Mỹ phải trả thêm 4,4 tỷ USD cho quần áo từ Trung Quốc. Họ cũng sẽ phải trả thêm 2,5 tỷ đô la cho giày dép Trung Quốc, thêm 3,7 tỷ đô la cho đồ chơi, thêm 1,6 tỷ đô la cho đồ gia dụng, thêm 4,6 tỷ đô la cho đồ nội thất và thêm 1,2 tỷ đô la cho các mặt hàng du lịch.

Liên đoàn kết luận rằng mức thuế đề xuất 25% là quá lớn, các nhà bán lẻ Mỹ không thể chịu hoàn toàn và thuế chắc chắn sẽ được chuyển cho người tiêu dùng, và phần lớn mọi người sẽ không sẵn sàng để trả giá cao hơn.

“Các nhà bán lẻ Mỹ có khả năng sẽ hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc và tăng cường nguồn hàng từ các quốc gia khác, nhưng sẽ mất nhiều năm”, liên đoàn cho biết.

Các cuộc đàm phán thương mại đã đổ vỡ vào tháng Năm khi chính quyền Trump cáo buộc rằng Bắc Kinh quay lưng lại với các cam kết của mình.

Sau đó, Trump quyết định tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc. Ngoài ra, tổng thống Mỹ còn đe dọa sẽ áp thuế đối với 300 tỷ USD hàng nhập khẩu khác của Trung Quốc.

“Các nhà bán lẻ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá đối với hàng hóa bị ảnh hưởng bởi thuế quan trong thời gian ngắn”. Theo báo cáo.

“Đối với hầu hết các sản phẩm tiêu dùng trong danh sách này, ngoại trừ Trung Quốc, có rất ít nguồn cung cấp thay thế. Tất cả các nhà bán lẻ Hoa Kì sẽ không thể đồng thời chuyển nguồn nguồn hảng nhập khẩu sang các nước khác”

“Trong ngắn hạn, các nhà bán lẻ sẽ buộc phải tiếp tục hợp tác với các nhà cung cấp Trung Quốc và tăng chi phí cao hơn cho để khách hàng gánh chịu - đúng vào mùa mua sắm vào dịp lễ.”

Quần áo, hàng may mặc được sản xuất tại Trung Quốc chiếm 35% tổng lượng nhập khẩu trong danh mục này, theo nghiên cứu. Giá trị của quần áo nhập khẩu từ Trung Quốc hiện gấp hơn 2,5 lần so với nhà cung nước ngoài lớn thứ hai - Việt Nam.

Áp dụng mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu quần áo Trung Quốc sẽ tăng thêm 4,4 tỷ USD vào chi phí của các nhà bán lẻ, theo liên đoàn. Họ cho biết các gia đình có thu nhập thấp sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc tăng giá, vì họ sẽ phải chi gấp ba lần thu nhập của họ cho quần áo và dịch vụ so với các hộ gia đình có mức lương cao hơn.

 

Vũ Huy Hoàng

Theo Scmp

 

 

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *