Quốc tế 07/11/2013 14:34

Mexico lần thứ tư cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế

Trong báo cáo về tình hình lạm phát quý 3/2013 công bố ngày 6/11, Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) dự báo GDP của nước này chỉ có thể tăng trưởng 0,9% - 1,4%, giảm so với mức dự báo đưa ra trước đó.

Phóng viên TTXVN tại Mexico cho biết đây là lần thứ 4 Banxico buộc phải cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế.

Nguyên nhân chủ yếu do nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh đang phải chịu nhiều tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới và những ảnh hưởng của các đợt mưa, bão trong hai tháng Tám và Chín vừa qua.

Trong báo cáo đưa ra tháng 12/2012, Banxico dự báo kinh tế Mexico tăng trưởng 3,5%. Sau đó, tỷ lệ này được điều chỉnh giảm xuống còn 3,1% tháng 5/2013; 1,7% hồi tháng Tám và nay xuống chỉ còn 0,9% - 1%.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi kinh tế Mexico chỉ tăng trưởng 1% trong 6 tháng đầu năm nay.

Cũng trong báo cáo vừa công bố, Banxico nhận định chỉ số lạm phát trong năm 2013 chỉ đứng ở mức 3,5%, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Thống đốc Banxico, ông Agustín Carstens, cho rằng sang năm 2014, kinh tế Mexico sẽ tăng trưởng trở lại và có thể đạt tốc độ tăng trưởng từ 3% - 4%, giảm nhẹ so với dự báo 3,2% - 4,2% đưa ra trước đó.

Ông Carsten cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt cân bằng ngân sách vào năm 2017 nếu như lưỡng viện Quốc hội thông qua một số đạo luật cải cách mang tính cơ cấu.

Theo TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *