Quốc tế 29/12/2015 16:46

M&A châu Á - Thái Bình Dương: Hơn 1.000 tỷ USD năm 2015

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến một năm đầy sôi động trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập (M&A) với các thương vụ có tổng trị giá kỷ lục là hơn 1.000 tỷ USD, tăng 37% so với năm 2014.

Trang CNBC trích báo cáo mới nhất của Dealogic cho thấy, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đóng góp tới 24% vào tổng giá trị các thương vụ M&A trên toàn thế giới năm 2015.

Giá trị các vụ M&A ở châu Á – Thái Bình Dương đạt kỷ lục trong năm 2015 (Ảnh minh họa)
Giá trị các vụ M&A ở châu Á – Thái Bình Dương đạt kỷ lục trong năm 2015 (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đa số các thương vụ M&A ở khu vực này diễn ra nội bộ trong nước, với tổng giá trị kỷ lục 947,9 tỷ USD, chiếm 81% trong tổng giá trị 1.160 tỷ USD của toàn khu vực.

Các thương vụ M&A giữa các nước châu Á đạt tổng giá trị 72,3 tỷ USD trong năm 2015, tăng 34% so với năm 2014.

Hoạt động M&A trên thị trường hàng hóa diễn ra rất sôi động. Các thương vụ nhắm đến Úc trong các lĩnh vực hàng hóa bao gồm kim loại và thép, giấy và lâm nghiệp, khai khoáng, dầu khí, năng lượng… tăng khoảng 40% trong năm nay. Lĩnh vực khai thác khoáng sản có số thương vụ tăng nhiều nhất với mức tăng gần 230% và tổng trị giá 14,7 tỷ USD.

Trong số đó, các thương vụ “kếch xù” gồm lời đề nghị của Scepter Partners mua lại Santos với giá 11,45 tỷ USD, và vụ hợp tác giữa Brookfield Asset Management và Macquarie Group để mua lại tài sản của Apache Corp với giá 2,1 tỷ USD vừa hoàn thành hồi tháng 4/2015.

Giá cả các loại hàng hóa tại khu vực sụt giảm đáng kể trong năm 2015, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Giá dầu thô hiện giảm khoảng 30% và giá cả quặng sắt tụt hơn 40%. Vì thế, nhiều doanh nghiệp và tài sản trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua can đảm.

Trong năm 2015, các công ty Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động M&A ở thị trường nước ngoài. Tổng giá trị các thương vụ M&A ở nước ngoài đạt 90,49 tỉ USD, tăng gần 70% so với năm 2014. Mỹ là thị trường đích của các nhà thâu tóm Nhật Bản với tổng giá trị của các M&A giữa các doanh nghiệp 2 nước là 35,75 tỉ USD; tiếp theo là thị trường Trung Quốc với tổng giá trị các vụ M&A giữa 2 nước là 10,48 tỉ USD.

Các thương vụ M&A nhắm đến Trung Quốc dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương cả về số lượng và giá trị, đạt mức kỷ lục 4.542 thương vụ M&A với tổng trị giá 575,6 tỉ USD.

Nguyên An

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *