Quốc tế 22/11/2013 07:25

Lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên họp với an ninh quân đội

Một nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 21/11 cho biết trong động thái mới nhất nhằm củng cố sự kiểm soát của mình ở Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã xuất hiện tại một cuộc họp của lực lượng an ninh Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên có cuộc họp với KPA sau 20 năm. (Ảnh: today.com)
 

Một nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 21/11 cho biết trong động thái mới nhất nhằm củng cố sự kiểm soát của mình ở Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã xuất hiện tại một cuộc họp của lực lượng an ninh Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Theo nguồn tin, cuộc họp này, có thể được tổ chức hôm 20/11 vừa qua giữa ông Kim với các thành viên lực lượng an ninh KPA, dường như đã được Bình Nhưỡng sắp xếp nhằm củng cố hình ảnh của ông Kim là tư lệnh tối cao và đảm bảo sự ủng hộ của tổ chức quân sự quan trọng trên.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cuộc họp này lần đầu tiên được tổ chức trong 20 năm qua. Theo KCNA, cơ quan an ninh KPA của Triều Tiên giống như Bộ Tư lệnh An ninh Quốc phòng Hàn Quốc và chịu trách nhiệm về các hoạt động phản gián và giám sát nội bộ.

Cùng ngày, Triều Tiên cho biết có kế hoạch thiết lập 13 vùng kinh tế như một phần trong các nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo KCNA, các vùng kinh tế này sẽ nhận được ưu đãi như miễn thuế, và dự kiến được thành lập tại các khu vực rộng lớn ở Triều Tiên, trong đó có khu vực Chongjin thuộc tỉnh Bắc Hamgyong hay Wonsan thuộc tỉnh Kangwon.

Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *