Quốc tế 17/09/2014 17:53

Không quân Trung Quốc diễn tập chiến đấu trên không lớn chưa từng có

FICA - Cuộc diễn tập diễn ra tại một căn cứ bí mật trên sa mạc ở tây bắc nước này hồi đầu tháng 9 nhằm kiểm tra kỹ năng của các phi công lái máy bay chiến đấu.

Không quân Trung Quốc diễn tập chiến đấu trên không lớn chưa từng có
 
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 15/9 đưa tin, 170 phi công máy bay chiến đấu từ 19 trung đoàn thuộc 7 quân khu đã tham gia cuộc diễn tập.
 

Hơn 100 máy bay chiến đấu thế hệ 4, trong đó có J-10, J-11, Su-27 và Su-30MKK, đã được huy động cho cuộc diễn tập.

Các kỹ năng khác nhau của phi công chiến đấu đã được kiểm nghiệm trong các cuộc diễn tập 2+2, trong đó có chiến đấu vượt tầm nhìn, chiến đấu tầm ngắn và tầm trung và tác chiến điện tử.

Các phi công cũng học cách tránh các vụ va chạm trên không với các máy bay chiến đấu chở đầy vũ khí.
 
Trong cuộc diễn tập, tất cả 170 phi công đã cạnh tranh nhau nhằm giành "mũ bay vàng" để trở thành các phi công giỏi nhất của không quân Trung Quốc.
 

10 phi công đã giành được mũ bay vàng trong cuộc thi chiến đấu trên không đầu tiên vào năm 2011.

11 trong tổng số 108 phi công đã giành được mũ bay vàng vào năm 2012 và 9 trong số 128 phi công được trao vinh dự này vào năm 2013.

Các phi công giành được mũ vàng sẽ được sơn logo đặc biệt trên cánh thẳng đứng máy bay chiến đấu của họ.

Theo CCTV, không quân Trung Quốc cũng đã bắt đầu huấn luyện các phi công chiến đấu với các tiêu chuẩn mới gần giống với của các quốc gia phương Tây, đặc biệt là không quân Mỹ.

 

An Bình
Theo Want China Times

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *