Quốc tế 06/03/2019 19:14

Italy tính tham gia Sáng kiến vành đai, con đường của Trung Quốc, Mỹ cảnh báo

Italy dự định ký biên bản ghi nhớ để tham gia vào Sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc, song Mỹ đã lên tiếng cảnh báo ý định này, hãng tin Financial Times cho biết.

trung quoc.jpg

Mỹ cho rằng, Sáng kiến Vành đai, Con đường là sáng kiến của Trung Quốc, vì lợi ích của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AFP)


"Quá trình đàm phán vẫn chưa hoàn tất, nhưng nhiều khả năng sẽ kết thúc vào dịp diễn ra chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình", Financial Times dẫn lời Thứ trưởng Bộ phát triển kinh tế Italy Michele Geraci ngày 5/3 cho biết.

Tuy nhiên, Mỹ cảnh báo, Sáng kiến Vành đai, Con đường dường như không mang lại lợi ích kinh tế cho Italy và thậm chí có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Italy trên trường quốc tế.

"Chúng tôi coi Sáng kiến Vành đai, Con đường là sáng kiến của Trung Quốc, vì lợi ích của Trung Quốc", Garrett Marquis, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, bình luận.

Sáng kiến Vành đai, Con đường được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố vào năm 2013 tại Kazakhstan và Indonesia. Đến nay, sáng kiến đã mở rộng phạm vi tới khoảng 70 quốc gia, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên tới 23.000 tỷ USD và dân số 4,4 tỷ người.
Nhằm vào các dự án thúc đẩy kết nối hạ tầng cơ sở như đường sắt, cảng biển, cầu đường, đường ống năng lượng, Trung Quốc đưa ra sáng kiến này không chỉ nhắm đến các nước đang phát triển mà cả những nước phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Sáng kiến này gồm hai phần: vành đai kinh tế trên bộ và con đường tơ lụa trên biển, kết nối một số nước Đông Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Phi và châu Âu. Riêng con đường tơ lụa nối Trung Quốc với châu Âu đi qua Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Minh Phương
Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *