Quốc tế 28/12/2014 12:33

Máy bay AirAsia chở 162 người bị nghi đã rơi xuống biển

FICA - Một quan chức từ Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia cho hay, chiếc máy bay chở 161 người của hãng AirAsia đã rơi xuống biển.

Công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương tại khu vực nơi nó bị mất liên lạc khi đang trên đường từ Indonesia đến Singapore.

(Liên tục cập nhật) 
 
Máy bay AirAsia chở 162 người mất tích trên đường tới Singapore
Danh sách hành khách được dán bên trong một trung tâm khẩn cấp tại sân bay Juanda ở Surabaya, Indonesia.
 
15h58 Tổng giám đốc cơ quan vận tải hàng không của Indonesia Djoko Murjatmodjo vừa cho biết phi hành đoàn trên chuyến bay QZ8501 gồm 6 người, chứ không phải 7 như thông báo của hãng AirAsia. Do vậy, tổng số người đi trên máy bay là 161, thay vì 162 như thông tin trước đó.
 
15h30 Đã hơn 7 giờ trôi qua kể từ khi bị mất liên lạc với trạm kiểm không lưu, chuyến bay QZ8501 vẫn chưa được tìm thấy.
 
Máy bay được tin là đã rơi xuống biển và Indonesia đang tích cực tìm kiếm chiếc phi cơ xấu số. Thời tiết xấu được cho là nguyên nhân của vụ tai nạn.
 
15h00 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai thông báo trên Twitter: "Chính phủ Malaysia đã thành lập một trung tâm phối hợp giải cứu tại Subang và triển khai các lực lượng để hỗ trợ Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) tìm kiếm máy bay QZ8501".
 
14h30 Tổng giám đốc cơ quan vận tải hàng không của Indonesia Djoko Murjatmodjo cho hay không nhận được bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào từ chuyến bay QZ8501.
 
14h20 Trang Jakarta Post thông báo Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Singapore (Basarnas) đã điều thêm 1 tàu với 22 thuyền viên tham gia công tác cứu hộ chuyến bay QZ8501. Hải quân Indonesias cảnh sát biển tại đảo Belitung cũng cử 2 tàu cứu hộ. Trang này cũng đưa thông tin làm rõ địa điểm chuyến bay QZ8501 gặp nạn là ở vị trí cách đảo Belitung khoảng 32,2km về phía đông.
 
14h Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay ông đã gọi cho Tổng thống Indonesia để đề nghị giúp đỡ phía Indonesia tìm kiếm chuyến bay QZ8501. Ông cho hay 2 chiếc máy bay tìm kiếm RSAF C-130 đang ở trong trạng thái sẵn sàng cất cánh. Các bộ trưởng hai nước sẽ tiếp tục bàn bạc và hợp tác trong công tác tìm kiếm chuyến bay mất tích QZ8501.
 
13h50 Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak viết trên Twitter của ông chia sẻ nỗi đau với những hành khách và người thân, đồng thời cho biết Malaysia sẵn sàng giúp đỡ trong công tác tìm kiếm và cứu nạn.
 
13h40 Trang Jakarta Post dẫn lời một quan chức Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết chuyến bay QZ8501 được cho là đã gặp tai nạn tại vị trí 3 độ 2’46’’ Nam và 108 độ 50’07’’ Đông, trên vùng biển cách đảo Belitung khoảng 145km.
 
Máy bay AirAsia chở 162 người mất tích trên đường tới Singapore
Người thân các hành khách trên chuyến bay QZ8501 chờ đợi trong lo lắng tại sân bay Surabaya, Indonesia.
 

Trong tuyên bố phát đi ngày 28/12, AirAsia xác nhận chuyến bay mang số hiệu QZ8501 xuất phát từ Surabaya (Indonesia) tới Singapore lúc 5h35 phút sáng đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu từ 7h24 phút giờ địa phương.

Cơ trưởng đã xin bay theo một đường bay khác vì lý do thời tiết xấu trước khi mất liên lạc. 

Tại thời điểm này, công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của Trung tâm Hàng không Indonesia CAA.

Máy bay thực hiện chuyến QZ8501 là loại Airbus 3A20-200, số hiệu đăng ký PK-AXC và được bảo dưỡng lần cuối vào ngày 16/11/2014.

Quan chức trên nói thêm chiếc QZ8501 có thể đã lượn vòng quanh vùng biển gần đảo Belitung để tránh bão, sau đó đã bị nhiễu loạn do ảnh hưởng của cơn bão và rơi xuống biển.
 
13h30 Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đưa ra lời đề nghị được giúp đỡ tìm kiếm máy bay QZ8501 dù không có hành khách nào người Úc trên máy bay. Bà nói: "Úc sẽ chấp nhận những lời đề nghị giúp đỡ và hành động hết sức có thể. Hiện nay, tôi muốn đề nghị được giúp đỡ chính phủ Indonesia tìm kiếm chiếc máy bay".
 
13h15 Ông Tatang Zaenudin, Phó Giám đốc nhân sự cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), cho biết cơ quan này đã triển khai 7 tàu cứu hộ để tìm kiếm vùng biển gần đảo Belitung.
 
Phó Tổng thống Malaysia Jusuf Kalla viết trên Twitter: "Chúng tôi cầu nguyện rằng chuyến bay QZ8501 sẽ được tìm thấy nhanh chóng và những người trên chuyến bay sẽ đều sống sót".
 
13h05 Hãng Air Asia cho biết có 162 người trên chuyến bay (155 hành khách, 2 phi công và 5 tiếp viên) với các quốc tịch Indonesia (157 người), Singapore (1 người), Malaysia (1 người), Hàn Quốc (3 người). Phi công điều khiển QZ8501 đã có 6.100 giờ bay và phụ lái của ông có 2.275 giờ bay.
 
Nét đứt màu đỏ là lộ trình dự kiến và nét liền màu xanh là đoạn đường đã đi cho tới khi mất tích.
Nét đứt màu đỏ là lộ trình dự kiến và nét liền màu xanh là đoạn đường máy bay đã đi cho tới khi mất tích.
 
Trang tin Russia Today cho hay hãng hàng không giá rẻ AirAsia được xem là một trong những hãng hàng không an toàn nhất thế giới với chỉ 2 tai nạn từ khi thành lập. Trong cả 2 tai nạn này thì nguyên nhân đều là máy bay chạy quá đường băng. Một tai nạn xảy ra vào tháng 11/2004 với chiếc máy bay Boeing 737 tại sân bay Kota Kinabalu của Malaysia. Tai nạn còn lại xảy ra với một chiếc Airbus A320-200 ở sân bay Kunching vào tháng 1/2011.
 
13h Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long viết trên Twitter: "Thật đau lòng khi nghe tin chuyến bay QZ8501 mất tích. Tôi gửi lời chia sẻ đến các hành khách và gia đình của họ".
 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai viết trên Twitter: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ những người đồng cấp Indonesia để giải quyết vụ việc này".
 
Máy bay AirAsia chở 162 người mất tích trên đường tới Singapore

Người thân các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 an ủi nhau tại sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya, Đông Java, Indonesia.

12h50 Trang tin MSN cho hay, chiếc máy bay mất tích QZ8501 là loại Airbus A320-200 với số hiệu đăng ký PK-AXC. Máy bay mất liên lạc ở độ cao 9,75km ở eo biển Kumai gần Belitung.

Tổng giám đốc cơ quan vận tải hàng không của Indonesia Djoko Murjatmodjo cho biết máy bay đã bay ở độ cao 9,75km và yêu cầu tăng độ cao đến 11,5 km trước khi mất liên lạc.
 
12h40 Ông Murjatmodjo cho hay nỗ lực cứu hộ đang được tập trung vào khu vực giữa chặng đường bay của chuyến bay QZ8501.
 
"Chúng tôi đang phối hợp với đội cứu nạn để tìm kiếm vị trí của máy bay. Chúng tôi tin rằng chiếc máy bay này đang ở vị trí giữa Tanjung Pandan (một thị trấn trên đảo Belitung) và Kalimantan (phía tây đảo Borneo)", ông Murjatmodjo cho biết.
 
12h35 Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được thông báo ngắn gọn về chuyến bay QZ8501 khi ông đang đi nghỉ tại Hawaii. Phát ngôn viên này cũng nói thêm rằng Nhà Trắng sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc.
 
12h30 Chuyên gia hàng không Indonesia Gerry Soejatman viết trên trang mạng Twitter rằng Lực lượng không quân Indonesia đã cử một chiếc 737-200MPA để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, và miêu tả thời tiết tại khu vực là rất "thử thách".
 
Hãng hàng không giá rẻ AirAsia được xem là một trong những hãng hàng không an toàn nhất thế giới.
Hãng hàng không giá rẻ AirAsia được xem là một trong những hãng hàng không an toàn nhất thế giới.
 
12h20 Sân bay Chiangqi, Singapore, điểm đến của chiếc máy bay mất tích, đã chuyển trạng thái của QZ8501 sang "chưa thể xác định". 
 
12h10 Tổng giám đốc cơ quan vận tải đường không của Indonesia, ông Djoko Murjatmodjo, nói với hãng tin AFP rằng máy bay chở 155 hành khách, 7 thành viên phi hành đoàn - gồm 138 người lớn, 16 trẻ em và một em bé.
 
12h5 Air Asia đã thiết lập số điện thoại khẩn cấp +622129850801 dành cho gia đình và người thân của những hành khách có mặt trên máy bay.

AirAsia là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở ở Kuala Lumpur, Malaysia. Hãng này cung cấp những chuyến bay theo lịch trình nội địa và quốc tế và là hãng có giá vé thấp hàng đầu châu Á. AirAsia đã mở rộng nhanh chóng đã trở nên phổ biến với hành khách do có giá vé rẻ thường xuyên. AirAsia là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất trên thế giới năm 2009 do Skytrax bình chọn.

(Theo Wikipedia)


Hãng AirAsia cũng tuyên bố “sẽ liên tục công bố các thông tin mới. Có thể xem thông tin cập nhật trên trang web của AirAsia www.airasia.com”.

12h Hãng hàng không Malaysia AirAsia thông báo “công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành và hãng này đang nỗ lực hỗ trợ công tác này”.

11h50 Cơ quan hàng không dân dụng Singapore cho biết đã kích hoạt các dịch vụ để giúp Indonesia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Trang Flight Tradar 24 vừa đăng tải một bản đồ đường bay và cho biết "có một vài chuyến bay gần đó khi chiếc QZ 8501 bị mất tín hiệu".
 
Flight Tradar 24 là một trang web theo dõi tất cả các chuyến bay theo thời gian thực.
 
***
 
Trang AFP ngày 28/12 dẫn lời ông Hadi Mustofa, một quan chức Bộ Giao thông Indonesia, xác nhận thông tin máy bay số hiệu QZ8501 cất cánh từ thành phố Surabaya để đến Singapore đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu Jakarta của Indonesia vào chủ nhật, 28/12 vào lúc 6h17 sáng (giờ địa phương) sau khi đề nghị một "lộ trình bay bất thường".
 
Cũng theo ông Mustofa, máy bay này trước đó đã mất liên lạc với mặt đất.
 
Một máy bay Airbus
A320 của hãng AirAsia đang bay đến Indonesia
Một máy bay Airbus A320 của hãng AirAsia. (Ảnh minh họa)
 

Một vị quan chức khác của Bộ giao thông Indonesia cho biết đây là máy bay Airbus 320-200 chở 155 hành khách và phi hành đoàn.

Trong khi đó, hãng tin  BBC cũng dẫn lại truyền thông Indonesia  đưa thông tin có tổng cộng 162 người trên máy bay.

QZ 8501 cất cánh vào lúc 5h35 sáng giờ địa phương ngày 28/12 và theo kế hoạch sẽ đến Singapore vào lúc 8h30. Trong khi đó, trang web của sân bay ở Singapore thông báo tình trạng “trì hoãn” của chuyến bay này.

Theo AFP,  AirAsia tuyên bố họ đang điều tra xem điều gì đã xảy ra với chuyến bay QZ 8501. AFP cũng dẫn tin từ truyền thông Indonesia cho biết chuyến bay QZ 8501 chở 149 người Indonesia, 3 công dân Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Anh và 1 công dân Malaysia.

Hãng máy bay AirAsia vừa thông báo: "Hiện tại rất tiếc là chúng tôi không có thêm thông tin gì về tình trạng của hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay. Nhưng chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có thông tin mới về vụ việc này”.
 

Năm 2014 được coi là một năm thảm họa đối với ngành vận tải đường không của Malaysia.

Hãng hàng không quốc gia Malaysia, Malaysia Airlines, đã gặp phải 2 thảm họa trong năm nay, MH370 và MH17.

Chuyến bay MH370 đã mất tích khi đang trên đường từ Jakarta tới Bắc Kinh hồi tháng 3, chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Trong khi đó, chuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine khi đang từ Amsterdam về Kualar Lumpur, khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.

An Bình-Thoa Phạm

Theo AFP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *