Quốc tế 26/06/2018 08:08

Hy hữu chuột chui vào máy ATM cắn nát 432 triệu đồng

Ít nhất một con chuột đã chui vào một lỗ hổng phía sau một máy ATM ở đông bắc Ấn Độ và cắn nát hơn 19.000 USD (tương đương gần 432 triệu đồng).

Con chuột chết sau khi ăn và cắn nát 432 triệu đồng. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Con chuột chết sau khi ăn và cắn nát 432 triệu đồng. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo tờ Daily News, khi các kỹ thuật viên đến để sửa chữa một máy rút tiền của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ tại thị trấn Tinsukia, họ đã tìm thấy một con chuột chết bên trong đó và các tờ tiền Ấn Độ trị giá hơn 19.000 USD đã bị cắn nát.

Cụ thể, con chuột đã chui vào máy ATM thông qua một lỗ nhỏ dành cho dây cáp và ăn tiền giấy cho đến khi nó không ăn được nữa rồi chết trong đó, cảnh sát trưởng Mugdha Jyoti Mahanta cho biết.

“Máy ATM đã hết tiền trong một vài ngày và khi các kỹ thuật viên của chúng tôi mở kho chứa tiền của máy ATM này ra, chúng tôi đã bị sốc khi tìm thấy những tờ tiền vụn vặt và một con chuột chết”, Chandan Sharma, giám đốc chi nhánh Tinsukia của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ nói với hãng tin Reuters.

Hầu như tất cả số tiền mặt của máy ATM đã bị con chuột cắn nát. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Hầu như tất cả số tiền mặt của máy ATM đã bị con chuột cắn nát. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Các tờ tiền mặt bị con chuột này ăn và xé nát trong cây ATM có mệnh giá 500 Rupee đến 2.000 Rupee.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết, máy ATM này đã bị hỏng kể từ ngày 20/5.

Theo đó, một quan chức của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ cho biết, máy rút tiền này đã được giám sát bởi một công ty khác.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên về những gì đã xảy ra. Một cuộc điều tra đang được thực hiện để ngăn chặn sự việc này tái phát”, viên chức Bimal Debroy nói.

Ngoài ra, tờ Fox News cho biết, trong số 42.685 USD (hơn 970 triệu đồng) có trong máy ATM, khoảng 25.000 USD (hơn 568 triệu đồng) tiền mặt trong máy ATM này đã được phục hồi nguyên vẹn.

Hồng Vân

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *