Quốc tế 21/02/2020 10:00

Hội chữ thập đỏ Singapore huy động được hơn 6 triệu đô la Singapore để đối phó với dịch COVID-19

Ngày 19 tháng 2, Giám đốc điều hành Hội Chữ thập đỏ Singapore Benjamin William cho biết tổ chức này đã huy động được hơn 6 triệu đô la Singapore cho các hoạt động viện trợ y tế cho dịch COVID-19 tại Trung Quốc, với hàng đầu tiên sẽ xuất bến trong vài ngày tới.

Thông báo được đưa ra khoảng hai tuần sau khi tổ chức từ thiện này kêu gọi quyên góp cho các nỗ lực viện trợ nhân đạo.

Cùng ngày, công ty quản lý tài sản Signature Consulting cũng đã quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ Singapore số tiền lên đến 2 triệu USD (2,8 triệu đô la Singapore) thay mặt cho khách hàng của mình, những mạnh thường quân ẩn danh.

"Các cá nhân và doanh nghiệp phản hồi rất tích cực với lời kêu gọi quyên góp," ông William nói.

Tính đến 2 giờ chiều ngày thứ Tư, hơn 421.000 đô la Singapore đã được các cá nhân huy động, thêm vào đó là số tiền 1 triệu đô la Singapore từ chính phủ nước này, phần còn lại đến từ các công ty như Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc (Ngân hàng OCBC) và các tổ chức như Business China.

Khoảng 2,3 triệu đô la Singapore của đợt quyên góp đầu tiên sẽ được dùng để mua và phân phối thiết bị y tế cá nhân cho nhân viên bệnh viện và các đơn vị chăm sóc sức khỏe khác tại sáu thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, ông William nói.

“Đây là sự hợp tác của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) để cùng nhau phân phối các mặt hàng như khẩu trang y tết, khẩu trang phẫu thuật, thuốc khử trùng tay và clo để làm sạch nước.”

"Các mặt hàng trong gói viện trợ đều đang rất khan hiếm, chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thu gom đủ để chuyển đến Trung Quốc.

Ba bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc cũng sẽ nhận được các thiết bị y tế khẩn cấp như thiết bị hỗ trợ hô hấp.

Bảy trung tâm xã hội ở thành phố Thiên Tân và Nam Ninh sẽ nhận được khẩu trang và chất khử trùng. Thông tin về quy trình vệ sinh cá nhân sẽ được phổ biến thông qua infographics, video, tờ rơi và bài đăng trên WeChat.

Hai thành viên của Hội chữ thập đỏ Singapore đã được điều đến những điểm có nguy cơ bùng phát dịch ở Trung Quốc và Malaysia. Ảnh: Singapore Red Cross

Phần tiền còn lại sẽ dành cho việc tài trợ cho các lĩnh vực khác như truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, mua nước, chất tẩy rửa và nâng cao ý thức vệ sinh.

Đợt hàng viện trợ đầu tiên được dự kiến sẽ đến tay hơn 100 000 người dân Trung Quốc. Đợt hàng thứ hai trị giá hơn nửa triệu USD dự kiến ​​sẽ cung cấp 10 xe cứu thương với đầy đủ dụng chụ cho các bệnh viện, ông William nói.

Ông nói thêm rằng một tiêu chí quan trọng đối với Hội Chữ thập đỏ Singapore là "tính minh bạch và trách nhiệm".

Hội Chữ thập đỏ Singapore cần có thời gian để đảm bảo rằng các đối tác của mình là đáng tin cậy, có liên kết trực tiếp đến việc phân phối tại hiện trường và chịu trách nhiệm với tất cả số hàng được quyên góp.

Hôm thứ Tư, ông William lặp lại lời kêu gọi người dân Singapore tham gia hiến máu, nói rằng lượng máu dự trữ vẫn ở mức "thấp" mặc dù người dân đã tích cực tham gia hiến máu vào dịp cuối tuần vừa rồi.

Trữ lượng máu trong ngân hàng máu Singapore, những nhóm máu A-, B+, O+ và AB- hiện đang rất khan hiếm.

Trong một bài đăng lên các trang mạng xã hội, Hội Chữ thập đỏ Singapore kêu gọi: "Nhu cầu về máu chưa bao giờ là đủ, ngay cả trong giai đoạn thử thách này. Hãy tham gia hiến máu để đảm bảo trữ lượng của ngân hàng máu quốc gia."

Hôm thứ Tư, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đã viết trên Facebook, cảm ơn những người đã "tình nguyện hiến máu, ngay cả trong đợt bùng phát COVID-19 này".

Thảo Trang

Theo Channelnewsasia

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *