Quốc tế 05/05/2020 01:00

Hé lộ báo cáo Trung Quốc giấu dịch Covid-19 và “âm mưu” tích trữ vật tư y tế

Các quan chức Mỹ tin rằng Trung Quốc “che giấu mức độ bùng phát của dịch bệnh Covid-19 để dự trữ vật tư y tế cần thiết nhằm đối phó với dịch bệnh này”.

Up to 85 per cent of the world’s masks are produced by China. Photo: EPA-EFE

Trung Quốc là nhà máy sản xuất khẩu trang lớn nhất thế giới khi “bao trọn” 85% thị trường trên thế giới. Ảnh: SCMP

Hôm 4/5, một báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) gồm 4 trang đề ngày 1/5 trong đó phân tích: “Trong khi hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus SARS-CoV-2, Trung Quốc tăng nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế. Họ cố gắng che đậy việc đó, làm xáo trộn và trì hoãn việc cung cấp dữ liệu thương mại của mình.”

Báo cáo cũng tiết lộ rằng cho tới cuối tháng 1, Bắc Kinh trì hoãn thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm. Qua đó, họ có thể đặt hàng vật tư y tế từ nước ngoài. Lượng nhập khẩu khẩu trang, áo choàng phẫu thuật và găng tay của Trung Quốc sau đó tăng mạnh.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, vào tháng 1,Trung Quốc đã tăng nhập khẩu mặt nạ phẫu thuận lên tới 278%, quần áo bảo hộ tăng 72% và găng tay phẫu thuật thêm tới 32%.

Trong khi đó, Bắc Kinh đã cắt giảm xuất khẩu toàn cầu một loạt các sản phẩm y tế: cắt giảm 48% găng tay phẫu thuật, 71% số lượng quần áo bảo hộ xuất khẩu trước đây, khẩu trang 48%, máy thở 45%, bộ xét nghiệm 56%, 53% nhiệt kế, và bông băng gạc 58%.

Trump defends pardons for service members accused of war crimes ...

Hôm 3-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho các quan chức tình báo nước ông vì không làm rõ mức độ nguy hiểm của Covid-19 sớm hơn.

Trước đó vào ngày 3/5, Tổng thống Trump cho biết ông có chút nghi ngờ rằng Trung Quốc dường như đã không trung thực với thế giới về quy mô và rủi ro của Covid-19 mới (SARS-CoV-2) ở nước này và sau đó đã tìm cách che đậy nó khi bệnh này trở thành đại dịch toàn cầu.

Tổng thống Mỹ sau đó dường như ám chỉ việc sắp có những thông tin bổ sung sớm được công bố để chứng minh cho các cáo buộc của ông, điều mà Trung Quốc đã bác bỏ trước đó.

Trong những tuần qua, chính quyền ông Trump đã chỉ trích Trung Quốc, yêu cầu một câu trả lời thích đáng về nguồn gốc của virus corona mới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Trung Quốc vẫn đang tiếp tục ngăn các chuyên gia y tế từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như các nhà khoa học Mỹ tiếp cận với các mẫu phẩm virus cần thiết cho việc nghiên cứu để phát hiện điều gì đã xảy ra.

                                                                                                                Hương Vũ

                                                                                                            Theo SCMP, Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *