Quốc tế 01/09/2019 08:13

Hậu quả "thương chiến" ngày càng nặng nề: Các nhà máy Trung Quốc liên tiếp thu hẹp quy mô

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) đã giảm xuống 49,5 trong tháng 8, Theo cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết vào thứ Bảy, so với 49,7 trong tháng 7.

Hậu quả thương chiến ngày càng nặng nề:  Các nhà máy Trung Quốc liên tiếp thu hẹp qui mô - 1

Hoạt động của các nhà máy ở Trung Quốc đã giảm trong tháng 8 - tháng thứ tư liên tiếp khi Mỹ tăng áp lực thương mại lên Trung Quốc và nhu cầu trong nước vẫn còn chậm chạp, tiếp tục phản ánh sự chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Sự yếu kém dai dẳng trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc có thể sẽ khiến Bắc Kinh triển khai các biện pháp kích thích nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để vượt qua cuộc suy thoái lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) đã giảm xuống 49,5 trong tháng 8, Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết vào thứ Bảy, so với 49,7 trong tháng 7, nằm dưới mốc 50 điểm – mốc quan trọng tách biệt sự tăng trưởng với sự co lại hàng tháng.

Thước đo chính thức này cho thấy những tác động tiêu cực trong xung đột thương mại ngày càng tăng với Hoa Kỳ và nhu cầu giảm của toàn cầu tiếp tục tàn phá các nhà xuất khẩu của Trung Quốc.

Các đơn đặt hàng xuất khẩu đã giảm tháng thứ 15 liên tiếp trong tháng 8, mặc dù tốc độ giảm đã chậm hơn, với việc chỉ số phụ tăng lên 47,2 từ tháng 46,9 của tháng Bảy

Tổng số đơn đặt hàng mới - từ trong và ngoài nước của Trung Quốc - cũng tiếp tục giảm, cho thấy nhu cầu trong nước vẫn yếu, mặc dù có một loạt các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng trong năm qua.

Các nhà sản xuất trong các ngành công nghiệp định hướng tiêu dùng tại Trung Quốc như lĩnh vực ô tô đã đặc biệt bị tổn thương. Các nhà sản xuất xe hơi như Geely và Great Wall đã cắt giảm kỳ vọng về doanh số và lợi nhuận trong cuối năm nay.

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy hoạt động tại các công ty vừa và nhỏ ký, ngay một số nhà sản xuất lớn, sau khi được chính phủ ủng hộ, đã mở rộng hơn vào tháng Tám.

Tháng 8 đã chứng kiến ​​sự leo thang kịch tính trong cuộc chiến thương mại kéo dài cả năm của Trung Quốc với Mỹ, với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào đầu tháng rằng ông sẽ áp dụng thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1 tháng 9, và Trung Quốc để đồng tiền nhân dân tệ suy yếu mạnh vào những ngày sau đó.

Sau khi Bắc Kinh quay trở lại với thuế quan trả đũa, Trump nói rằng các mức thuế hiện tại cũng sẽ được tăng lên 5% trong những tháng tới. Các động thái này hiện ảnh hưởng tới tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc và Mỹ.

Tồng thống Trump nói vào cuối ngày thứ Sáu rằng các đội đàm phán thương mại từ cả hai bên tiếp tục nói chuyện và sẽ gặp nhau vào tháng 9, nhưng việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào Chủ nhật sẽ không bị trì hoãn.

Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố hồi đầu tuần rằng Trung Quốc đang rất muốn đạt được một thỏa thuận, với lý do rằng áp lực đang gia tăng với nến kinh tế của Bắc Kinh.

Nhưng hầu hết các nhà phân tích đều rất nghi ngờ về việc sẽ sớm chấm dứt tranh chấp thương mại, và một số nhà phân tích gần đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho Trung Quốc trong các quý tới.

Sự suy giảm đột ngột trong quan hệ thương mại đã thúc đẩy suy đoán rằng liệu Trung Quốc có cần đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn để giữ mức tăng trưởng không bị trượt xuống dưới 6% trong năm nay hay không, với mục tiêu đặt ra của Trung Quốc trong năm nay là khoảng 6,0-6,5%.

Các nhà phân tích kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ cắt giảm lãi suất cho vay lớn vào tháng 9 lần đầu tiên sau 4 năm để giúp ổn định tăng trưởng.

Cho đến nay, Bắc Kinh đã dựa vào sự kết hợp giữa kích thích tài khóa và nới lỏng tiền tệ để đối phó với suy thoái kinh tế, bao gồm việc chi hàng trăm tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng và cắt giảm thuế cho các công ty.

Tăng trưởng dịch vụ

Tuy nhiên, tăng trưởng trong hoạt động của ngành dịch vụ Trung Quốc đã lần đầu tiên tăng trong vòng năm tháng vào tháng Tám, với con số tăng lên 53,8 từ 53,7 vào tháng Bảy,

Bắc Kinh đã dựa vào một số lĩnh vực dịch vụ mạnh mẽ để giải quyết những tác động kinh tế từ việc bất ổn thương mại và các hoạt động sản xuất trì trệ.

Tuy nhiên, mặc dù con số tổng thể cao hơn, hoạt động trong ngành bất động sản đã suy giảm, cục thống kê Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Thùy Dung

Theo CNBC

Hậu quả thương chiến ngày càng nặng nề:  Các nhà máy Trung Quốc liên tiếp thu hẹp qui mô - 2

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *