Quốc tế 18/02/2015 22:02

Giá vàng giảm mạnh do khả năng ECB tiếp tục hỗ trợ vốn cho Hy Lạp

Giá vàng kỳ hạn tại sàn giao dịch COMEX thuộc thị trường New York (Mỹ) giảm mạnh trong ngày 17/2.

Đây là hệ quả khi có thông tin từ các cơ quan truyền thông khác nhau nói rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ tiếp tục cấp vốn hỗ trợ cho các ngân hàng Hy Lạp, bất chấp cuộc đàm phán về vấn đề giải quyết nợ của nước này đổ bể.

Cụ thể, giá vàng giao tháng 4/2015 giảm 18,5 USD, tương đương 1,51%, xuống còn 1.208,60 USD/ounce. 

Các nhà phân tích cho rằng thị trường vàng đang chú tâm tới khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể tăng lãi suất trong mùa Hè này, khi biên bản cuộc họp mới nhất của cơ quan này dự kiến được công bố trong ngày 18/2.

Trong khi đó, giá bạc giao tháng 3/2015 cũng biến động cùng với giá vàng khi mất 91,6 xu Mỹ, tức 5,3%, xuống còn 16,378 USD/ounce. 

Còn giá bạch kim giao tháng 4/2014 giảm 2.53% xuống 1.177,00 USD/ounce./.

Theo TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *