Quốc tế 15/03/2014 06:57

Fitch: Kinh tế thế giới sẽ tăng tốc trong năm 2014-2015

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố ngày 13/3, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng tốc trong năm 2014 và 2015, trong bối cảnh các nền kinh tế phát triển chủ chốt hồi phục mạnh.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng của các thị trường mới nổi có thể sẽ không cao.

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế có trụ sở tại London này dự báo nhịp độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2014 và 2015 lần lượt sẽ là 2,9% và 3,2%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 2,4% trong năm 2013 song không thay đổi so với dự đoán Fitch Ratings đưa ra hồi tháng 12/2013.

Fitch Ratings dự đoán kinh tế Mỹ sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng cao nhất trong số các nước phát triển, với mức tăng 2,8% trong năm 2014 và 3,1% năm 2015, so với con số 1,9% năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ được dự báo là 6,4% năm nay và 6,0% trong năm 2015, trong khi tỷ lệ lạm phát được dự đoán cũng sẽ đi xuống.

Fitch Ratings nhận định Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang có dấu hiệu phục hồi dần và dự đoán nhịp độ tăng trưởng GDP tại khu vực này trong hai năm tới lần lượt ở mức 1,1% và 1,4%, sau khi suy giảm 0,4% trong năm 2013.

Việc giảm bớt các biện pháp siết chặt và ổn định tình hình ngân sách, tài chính và cải thiện lòng tin đối với nền kinh tế có thể coi là những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực.

Vương quốc Anh được dự báo sẽ đi đầu về tăng trưởng cân bằng hơn, với GDP tăng 2,5% trong hai năm 2014 và 2015. Trong khi đó, kinh tế Nhật Bản được dự báo sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng 1,7% năm nay và 1,2% trong năm 2015.

Đối với các nền kinh tế mới nổi, Fitch Ratings cho rằng các điều kiện ngân sách sẽ thắt chặt hơn, giá các hàng hóa phi năng lượng có thể giảm xuống, trong khi những điểm yếu về cơ cấu và rủi ro chính trị tại các nền kinh tế mới nổi dự báo sẽ gia tăng.

Nhịp độ tăng trưởng tại các nước này dự báo sẽ dịu xuống 4,5% năm nay và 4,8% trong năm 2015, thấp hơn so với mức tăng trưởng trung bình 6,1% trong giai đoạn 2010 - 2012.

Theo Mỹ Linh

TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *