Quốc tế 04/05/2015 15:22

EU tung gói 1 tỷ euro tạo việc làm

FICA - Nghị viện Châu Âu (EP) vừa thông qua đề xuất chi 1 tỷ euro để tạo việc làm cho giới trẻ trong năm 2015.

Với gói giải cứu này, dự kiến sẽ có khoảng 350.000 đến 650.000 thanh niên các nước Eu có việc làm mới.

 

 

Ba nước chịu ảnh hưởng nặng nề của suy giảm kinh tế và nợ công trong EU là Tây Ban Nha, Ý và Hy lạp được cho là những nước hưởng lợi nhiều nhất. Bỉ cũng được hỗ trợ khaongr 12,76 triệu euro cũng với mục tiêu này.

 

Theo Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat), chỉ riêng trong tháng 2/2015, đã có khoảng hơn 23,9 triệu người thất nghiệp. Riêng khu vực đồng Eurozone (23 nước) đã có khoảng 18,2 triệu người thất nghiệp.

 

Tỷ lệ thất nghiệp của các nước Eurozone cao hơn so với EU với tỷ lệ 1,3% và 9,8%. Cuối tháng 2/2015, Hy lạp - 1 trong 3 nước rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công đã khẳng định không cần đến các gói cứu trợ tiếp theo của cộng đồng quốc tế, trong đó chủ yếu là tiền cứu trợ từ các nước EU, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF)và Ngân hàng trung ương Châu Âu.

 

Từ năm 2010, Hy Lạp đã thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng để nhận được các gói cứu trợ của các nước thành viên EU do các nước này lo sợ nợ công của Hy lạp sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với sự trượt giá của đồng Euro. Chính vì chính sách thắt lưng buộc bụng của Hy lạp mà nước này đã và đang là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong Khu vực đồng tiền chung Eurozone.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *