Quốc tế 13/11/2013 00:18

EU đạt được thỏa thuận về ngân sách của năm 2014

Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/11 cho biết các thể chế của khối này đã đạt được thỏa thuận về ngân sách năm 2014 sau các cuộc đàm phán căng thẳng đêm 11/11.



Theo thỏa thuận mang tính thỏa hiệp, ngân sách năm 2014 sẽ gồm 135,5 tỷ euro trong các khoản thanh toán và 142,6 tỷ euro trong các cam kết.

Các cuộc đàm phán kéo dài đến sáng 12/11 nhằm giải quyết sự bất đồng về vấn đề chi tiêu của EU trong năm tới giữa ba thể chế của khối là EU gồm 28 nước thành viên, Nghị viện châu Âu (EP) và Uỷ ban châu Âu (EC).

Một số nước theo đuổi chương trình "thắt lưng buộc bụng" muốn giữ mức chi tiêu dưới 135 tỷ euro, ít hơn mức đề ra của EC và EP lần lượt là 1 tỷ euro và 1,5 tỷ euro.

Ngân sách năm 2014 của EU thấp hơn 9% so với năm trước đó, cụ thể chi tiêu ít hơn 9,4%, trong khi thanh toán giảm 9,5% so với ngân sách năm 2013.

Ông Algimantas Rimkunas, Thứ trưởng Tài chính của Litva - nước đang nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết các bên đã nhất trí tăng cường tài chính cho các lĩnh vực ưu tiên như tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đổi mới và viện trợ nhân đạo.

Các bộ trưởng tài chính và các nhà lập pháp EU dự kiến sẽ phê duyệt ngân sách mới này vào ngày 19 và 20/11 tới.

Theo TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *