Quốc tế 25/06/2015 07:38

Ế ẩm, nông dân Trung Quốc đổ đào chín đầy đường

Đào chín rộ nhưng ế ẩm, không có người mua, một số nông dân ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã tự mình đổ hàng trăm kg đào ra đường.

Theo Chinadaily, ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc diện tích trồng đào được mở rộng, trong khi đó, nhu cầu của thị trường không tăng cao dẫn đến việc nhiều chủ vườn đào rơi vào tình cảnh ế ẩm, không tiêu thụ được sản phẩm. Giá rớt thảm hại chỉ còn 1 nhân dân tệ/kg đào (khoảng 3.500 đồng).

Nông dân ở đây đã tìm mọi cách để tiêu thụ đào nhưng vẫn chưa tìm được lối thoát. Thậm chí để vớt vát, họ phải mang đào ra đường bán lẻ từng kg. Đào quá chín không có người mua, cực chẳng đã, nhiều người dân nơi đây phải đổ bỏ bên đường. 

Nông dân Trung Quốc đổ đào đầy đường
Nông dân Trung Quốc đổ đào đầy đường
 
Một chiếc mương cạn đầy đào ngay bên đường.
Một chiếc mương cạn đầy đào ngay bên đường.
 
Đào ế mặc dù giá bán rất thấp chỉ 1 nhân dân tệ/kg.
Đào ế mặc dù giá bán rất thấp chỉ 1 nhân dân tệ/kg.
 
Theo Phúc Nguyên
Dân Việt/ECNS
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *