Quốc tế 05/01/2016 11:58

Đầu năm, 5 tỷ phú giàu nhất thế giới "mất trắng" 8,7 tỷ USD

Năm tỷ phú giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 8,7 tỷ chỉ trong ngày Thứ 2 đầu tuần, 04/01, do trào lưu bán tháo chứng khoán trên thị trường thế giới trước thông tin về sự sụt giảm mạnh chỉ số công nghiệp của Trung Quốc và căng thẳng leo thang giữa Ả rập Xê út và Iran.

Theo Bảng xếp hạng tỷ phú hàng ngày của Bloomberg, tỷ phú Jeff Bezos - CEO và người sáng lập Amazon “thua đậm” nhất trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016 khi ông mất trắng 3,6 tỷ USD do giá cổ phiếu của Amazon giảm 5,8% trong phiên mở cửa đầu năm 2016 hôm qua 4/1. Hiện, tài sản của Bezos giảm xuống còn 56 tỷ USD.

CEO Amazon Jeff Bezos “thua đậm” nhất trong ngày giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2016
CEO Amazon Jeff Bezos “thua đậm” nhất trong ngày giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2016
 

Tài sản của tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega “hao hụt” 2,5 tỷ USD xuống còn 70,4 tỷ USD khi giá cổ phiếu của Inditex SA – công ty bán lẻ thời trang lớn nhất Tây Ban Nha do ông nắm quyền – giảm 3,5% cùng ngày.

Ba tỷ phú khác gồm nhà đầu tư tài phiệt Warren Buffett – CEO của Tập đoàn Berkshire Hathaway, tỷ phú Mexico Carlos Slim, và tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates mất tổng cộng 2,5 tỷ USD trong ngày. Hiện giá trị tài sản của 3 tỷ phú này lần lượt giảm xuống còn 61,4 tỷ USD, 51,4 tỷ USD và 83 tỷ USD.

Cũng theo bảng xếp hạng tỷ phú hàng ngày của Bloomberg, 400 người giàu nhất thế giới mất tổng cộng 82,4 tỷ USD vì chứng khoán giảm trong ngày 04/01.

Tuy nhiên, người “thắng đậm” trong ngày giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2016 là nhà đầu tư Carl Icahn. Tài sản của tỷ phú người Mỹ này đã tăng 210,4 triệu USD lên 20,1 tỷ USD trong ngày.

Thảo Nguyên

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *