Quốc tế 27/12/2017 07:56

Dán vỏ son cho chị em, nhẹ nhàng "đút túi" 35 triệu đồng/tháng

Một thanh niên sống ở Hàng Châu kiếm được khoảng 1.527 USD (tương đương gần 35 triệu đồng) mỗi tháng chỉ với việc dán vỏ son môi hai tiếng/ngày ngoài vỉa hè tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Xiao Tian đang trang trí vỏ son trên vỉa hè đường phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: IC)
Xiao Tian đang trang trí vỏ son trên vỉa hè đường phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: IC)

Giống như những người muốn dán vỏ và màn hình điện thoại di động của mình, nhiều người thích dán vỏ thỏi son môi để khiến chúng trở nên độc đáo và riêng biệt.

Do đó, Xiao Tian, ​​một sinh viên của trường Đại học Chiết Giang đã nhìn thấy cơ hội này và bắt đầu mở một góc dán vỏ son môi trên vỉa hè từ 5 đến 7 giờ chiều mỗi ngày.

Một cô gái đang chọn mẫu nhãn dán cho thỏi son môi của mình. (Nguồn: IC)
Một cô gái đang chọn mẫu nhãn dán cho thỏi son môi của mình. (Nguồn: IC)

Mức giá mà anh này tính cho việc dán vỏ từng thỏi son dao động trong khoảng 10-30 Nhân dân tệ (tương đương 35.000 – 104.000 đồng), tùy thuộc vào thương hiệu của thỏi son.

Xiao Tian đang cắt một miếng dán để trang trí thỏi son cho khách hàng. (Nguồn: IC)
Xiao Tian đang cắt một miếng dán để trang trí thỏi son cho khách hàng. (Nguồn: IC)

Bên cạnh đó, Xiao cho biết, mẫu nhãn dán của Bảo tàng Bắc Kinh hoặc Tử Cấm Thành được các chủ nhân của những thỏi son yêu thích hơn cả.

Xiao Tian chụp ảnh với một khách hàng. (Nguồn: IC)
Xiao Tian chụp ảnh với một khách hàng. (Nguồn: IC)
Thỏi son sau khi được dán có vẻ ngoài độc đáo và khác biệt so với những thỏi son cùng loại. (Nguồn: IC)
Thỏi son sau khi được dán có vẻ ngoài độc đáo và khác biệt so với những thỏi son cùng loại. (Nguồn: IC)

Ngoài vỏ son môi, anh Xiao cũng nhận dán các loại chai nước hoa hay những lọ sơn móng tay,...

Hồng Vân
Theo China Daily

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *